Truy bắt nhóm đối tượng chặn ô-tô khách, đập vỡ kính trên Quốc lộ 1A

NDO -

NDĐT- Ngày 1-12, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang truy bắt nhóm đối tượng chặn ô-tô khách, đập vỡ kính xe trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Bình Minh.

Truy bắt nhóm đối tượng chặn ô-tô khách, đập vỡ kính trên Quốc lộ 1A

Theo thông tin ban đầu, trước đó, anh Phạm Duy Khương (SN 1978), lái xe của Công ty TNHH Võ Cúc Phương, điều khiển xe ô-tô khách loại 29 chỗ BKS 60B-043.49, chở khách lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ thành phố Long Khánh đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến km 1851+800, thuộc địa phận ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, thì bị một nhóm bốn đối tượng (chưa rõ lai lịch), từ một xe ô-tô bán tải đến dùng gậy đập kính của xe. Sau đó, nhóm đối tượng trên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành xác minh, truy bắt nhóm đối tượng trên. Đồng thời tạm giữ xe ô-tô khách để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra bước đầu, Công an huyện Trảng Bom xác định: Trước đó, ô-tô 29 chỗ và ô-tô bán tải lưu thông cùng chiều trên Quốc lộ 1A. Khi xe bán tải muốn vượt lên trước nhưng lái xe Khương không cho vượt. Đến đoạn đường tránh Biên Hòa, xe bán tải vượt lên trước đã ép xe 29 chỗ vào lề đường. Lúc này, bốn người đàn ông trên xe bán tải xuống dùng gậy đánh bóng chày tiến đến để tấn công lái xe. Tuy nhiên, anh Khương ngồi trong xe, chốt chặt cửa. Do đó, các đối tượng đã đập vỡ kính xe 29 chỗ và bỏ đi.