Truy bắt hàng chục “quái xế” gây náo loạn TP Huế

NDO -

NDĐT - Ngày 30-10, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, liên tiếp trong các đêm 28, 29-10, Đội CSGT-TT Công an TP Huế đã ra quân và phát hiện, lập biên bản xử lý hàng chục đối tượng, phương tiện gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Đội CSGT-TT Công an TP Huế xử lý một "quái xế" vi phạm.
Đội CSGT-TT Công an TP Huế xử lý một "quái xế" vi phạm.

Thượng tá Lê Viết Phương, Phó trưởng Công an TP Huế cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT địa bàn, lực lượng CSGT-TT Công an TP Huế đã ra quân, phát hiện và xử lý nhiều “quái xế” có hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Theo Thượng tá Lê Viết Phương, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Huế xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập vào đêm khuya, sử dụng xe mô-tô “độ” chạy xe nẹt pô, lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước tình hình đó, Công an TP Huế đã mở đợt cao điểm ra quân xử lý nghiêm đối với số thanh, thiếu niên này.

Truy bắt hàng chục “quái xế” gây náo loạn TP Huế ảnh 1

Lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý các "quái xế".

Chỉ riêng trong tối 28 và 29-10, Đội CSGT-TT Công an TP Huế đã phát hiện, lập biên bản xử lý 63 trường hợp, tạm giữ 59 xe mô-tô các loại và một ô-tô. Phần lớn các đối tượng bị xử lý về hành vi như: Điều khiển xe một bánh đối với xe hai bánh, lạng lách đánh võng, buông cả hai tay; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không có giấy phép lái xe; không giảm thanh; vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Huế cho biết, phần lớn xe mô-tô của số thanh, thiếu niên vi phạm đều được thay đổi kết cấu nguyên bản của xe nên gây ra tiếng ồn rất lớn khi sử dụng, thậm chí nhiều xe gắn thêm còi, đèn chỉ sử dụng cho các loại xe ưu tiên. Ngoài ra, một số đối tượng thường tụ tập điều khiển phương tiện với tốc độ cao sau khi sử dụng bia rượu dẫn đến nguy cơ xảy ra TNGT.