Truy bắt đối tượng trộm gần một tỷ đồng trong ô-tô

NDO -

Phát hiện ô-tô kéo không hết cửa kính, đối tượng đã dùng cành cây móc trộm 950 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau hơn tám giờ điều tra, truy bắt, lực lượng công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bắt được đối tượng cùng tang vật.

Đối tượng Vũ cùng tang vật vụ trộm.
Đối tượng Vũ cùng tang vật vụ trộm.

Chiều 23-6, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp và hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Vũ (33 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 22-6, Công an thành phố Bảo Lộc tiếp nhận tin báo từ gia đình bà N.N.V.H (ngụ phường 1, thành phố Bảo Lộc), về việc bị mất trộm 950 triệu đồng để trong xe ô-tô đậu bên đường, đối diện cửa nhà. Công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường 1 (thành phố Bảo Lộc) tiến hành khám nghiệm trường để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định Vũ chính là đối tượng thực hiện vụ trộm. Lực lượng cảnh sát hình sự và Công an Phường 1 đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp truy bắt đối tượng. Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đột kích phòng trọ tại địa bàn thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), bắt được đối tượng Nguyễn Xuân Vũ cùng tang vật là số tiền 950 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Đối tượng còn khai nhận, trước vụ trộm này, Vũ đã trộm một xe máy trên địa bàn phường 1, thành phố Bảo Lộc. 

Vụ việc đang được Công an thành phố Bảo Lộc điều tra, xử lý theo quy định.