Trùm xã hội đen ở Thái Bình sa lưới pháp luật

NDO -

Cuối giờ chiều 4-11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh vừa bắt tạm giam một đối tượng nguy hiểm, đã gây ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

Đối tượng Vũ Văn Thái, tức “Thái Lâm” (áo trắng) trong một lần bị bắt năm 2015 về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Đối tượng Vũ Văn Thái, tức “Thái Lâm” (áo trắng) trong một lần bị bắt năm 2015 về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đó là Vũ Văn Thái (còn gọi là Thái Lâm), sinh năm 1977, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đã bị cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ngoài ra, đối tượng Trần Văn Quân (SN 1990), trú tại thôn Văn Hải, xã Đông Phong (huyện Tiền Hải) và Lại Xuân Hoàn (SN 1988), trú tại thôn Phong Lai, xã Đông Phong (huyện Tiền Hải) cũng bị áp dụng các quyết định tương tự để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đây không phải lần đầu Vũ Văn Thái vi phạm pháp luật, trước đó đối tượng đã từng cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn huyện Tiền Hải. Đối tượng đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của các công ty, doanh nghiệp, nhà thầu và cơ sở kinh doanh buôn bán; bảo kê, đòi nợ, đòi nợ thuê; cố ý gây thương tích; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; môi giới mại dâm; tàng trữ sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tháng 12-2016, “Thái Lâm” cùng đồng bọn bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Theo đó, từ năm 2010 đến tháng 9-2015, trên địa bàn huyện Tiền Hải, nhóm đối tượng do “Thái Lâm” cầm đầu đã thực hiện 13 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền 258 triệu đồng. Tại phiên tòa này, “Thái Lâm” bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.