Trộn cần sa vào trà sữa để bán

NDO -

Đối tượng pha trộn cần sa với trà sữa, mỗi ngày bán ra thị trường khoảng 20 chai. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện các chai trà sữa đều cho phản ứng dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Dung thời điểm bị bắt quả tang khi đi giao trà sữa.
Đối tượng Dung thời điểm bị bắt quả tang khi đi giao trà sữa.

Chiều 19-4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua nguồn tin trinh sát, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP Đà Lạt, bất ngờ kiểm tra ô-tô đang dừng trước khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (phường 3, TP Đà Lạt), do Nguyễn Thị Thái Dung (SN 1998, ngụ phường 8, TP Đà Lạt) điều khiển, phát hiện trên xe có một thùng xốp nghi chứa chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 15 chai trà sữa trong thùng xốp đều cho phản ứng dương tính với chất ma túy. 

Bắt quả tang đối tượng trộn cần sa vào trà sữa bán ra thị trường -0
 Tang vật vụ việc.

Tại cơ quan công an, Dung khai nhận, đã học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn, sau đó xay và pha trộn vào trà sữa bán kiếm lời. Khách hàng của Dung chủ yếu là thanh niên trên địa bàn và khách du lịch. Trung bình mỗi ngày, đối tượng bán ra thị trường khoảng 20 chai, giá từ 150 đến 300 nghìn đồng mỗi chai, tùy dung tích. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.