Trộm vàng của mẹ ruột

Ngày 2-6, Tòa án nhân dân huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thông Minh (30 tuổi) ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Minh từ nhà vợ ở thị trấn Lai Vung về nhà mẹ ruột là Nguyễn Thị Bảy (xã Hòa Long, huyện Lai Vung) để kêu bà Bảy bán đất cho Minh trả nợ ngân hàng nhưng không có bà Bảy ở nhà. Minh vào nơi thờ cúng để đốt nhang thì thấy trong lư hương và bình cắm hoa có nhiều vàng cho nên lấy trộm về để trả nợ ngân hàng với tổng số vàng của mẹ ruột là hơn 10 lượng.