Triệu tập, xử phạt nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật về Covid-19

NDO -

NDĐT - Sáng 26-3, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Cư Suê triệu tập, làm việc cô gái H.N.Êban 20 tuổi, trú tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên facebook cá nhân để “câu like”.

H.N.Êban tại Cơ quan công an.
H.N.Êban tại Cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, mặc dù đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, vào khoảng 12 giờ ngày 25-3, H.N.Êban đăng tải lên facebook cá nhân có tên Pon Idol Êban thông tin người dượng của cô ở cùng huyện mắc Covid-19, đã bỏ trốn khỏi địa phương, đang truy tìm. H.N.Êban cũng kêu gọi dượng của mình nên trở về điều trị bệnh để tránh lây lan cho người khác.

Sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Phần lớn những bình luận thể hiện tâm lý rất hoang mang và lo lắng về dịch bệnh.

Tại cơ quan công an, H.N.Êban cho biết, đăng thông tin trên nhằm mục đích “câu like”. Thực tế, người dượng khỏe mạnh, không mắc bệnh gì cả.

Hiện Công an huyện Cư M’gar đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.

* Ngày 26-3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Tiên Lãng vừa phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ làm rõ và xử lý phạt 10 triệu đồng chủ tài khoản facebook "Hưng Hoàng Tuấn" do đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Triệu tập, xử phạt nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật về Covid-19 ảnh 1

Nguyễn Văn H. tại Cơ quan công an.

Trước đó, Nguyễn Văn H., 20 tuổi, trú tại xã Tự Cường (huyện Tiên Lãng) sử dụng tài khoản facebook "Hưng Hoàng Tuấn" đăng thông tin với nội dung "Covid-19 về đến Mỹ Khê, Cẩm La rồi. Quả này cách ly cả làng". Sau đó Nguyễn Văn H. đã xóa bài đăng trên mạng xã hội facebook.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hải Phòng) xác định được chủ tài khoản và những thông tin trong bài viết trên là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Sau khi làm việc với Cơ quan công an, Nguyễn Văn H. đã thừa nhận nội dung đăng không đúng sự thật và nhận thức được hành vi vi phạm.

Theo quy định tại khoản 3, điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ, hành vi vi phạm của Nguyễn Văn H. bị xử phạt 10 triệu đồng.

* Chiều 26-3, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Báo chí thành phố Từ Lương cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được 18 tài khoản xã hội đưa thông tin sai về việc TP Hồ Chí Minh sẽ bị phong tỏa từ ngày 28-3, trong đó có tám tài khoản đã chủ động gỡ bỏ thông tin.

Trước đó, một số tài khoản trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin TP Hồ Chí Minh sẽ bị phong tỏa 14 ngày bắt đầu từ 28-3. Ngay sau khi có thông tin trên, UBND TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo khẩn khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công an thành phố xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin không kiểm chứng, sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.