An ninh - Trật tự

Triệt phá Ðường dây mua bán thận

Ngày 14-8, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 10-8, nhận được tin báo của người dân về đường dây mua bán thận trên địa bàn, đến 14 giờ cùng ngày, Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Quang Ðồng (SN 1990, người địa phương) và Lê Hồng Hùng (SN 1986, trú tại tỉnh Quảng Bình) về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Tại cơ quan công an, Ðồng khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook, đã liên lạc thỏa thuận mua một quả thận với giá 240 triệu đồng và chịu thêm các chi phí ăn ở, xét nghiệm và nằm viện trong quá trình phẫu thuật. Sau đó, Ðồng tìm người mua thận và thỏa thuận bán một quả thận với giá 450 triệu đồng. Ðồng đã đưa những người bán thận đến ở nhà trọ tại Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) chờ bán thận rồi phân công Hùng đưa đón, chăm nom người bán thận. Trừ các chi phí, mỗi trường hợp Ðồng được hưởng 45 triệu đồng, Hùng được 10 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín điều tra, xử lý theo quy định.

Khởi tố vụ mang thai hộ nhằm mục đích thương mại

Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSÐT) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Ba, SN 1991, trú tại TP Hạ Long về tội "Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại" và tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Nga Linh, SN 1988, trú tại TP Cẩm Phả, để tiếp tục điều tra. Trước đó, ngày 7-8, Công an phát hiện Trần Thị Ba cùng tám phụ nữ, trong đó có ba phụ nữ đang mang thai chung sống, không có đăng ký tạm trú tạm vắng. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSÐT tiếp tục bắt đối tượng Linh vì có liên quan vụ án.

Tàng trữ vũ khí trái phép

Ngày 14-8, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, tại quốc lộ 91, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Công an thành phố bắt quả tang Lê Văn Hùng (25 tuổi); Ðặng Minh Lợi (26 tuổi), cùng trú xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), Bằng Hồng Ngọc (31 tuổi), trú huyện Hòn Ðất (Kiên Giang) và Huỳnh Vạn Ngọc (31 tuổi), trú huyện Châu Thành (An Giang) về hành vi "Tàng trữ vũ khí trái phép". Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng ngắn, bên trong có đạn cao-su. Ðối tượng Hùng, Lợi dương tính với chất ma túy, cho nên đã được đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy, cho gia đình bảo lãnh Vạn Ngọc và Hồng Ngọc.

Thu giữ ma túy trái phép

Ngày 14-8 Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bắt giữ Ðặng Thanh Bình, SN 1992, ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9-8 trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Cảnh sát giao thông Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 37L2 - 058.92 vi phạm Luật Giao thông đường bộ cho nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Kiểm tra xe máy, tổ công tác phát hiện, lập biên bản thu giữ bốn túi ni-lông chứa gần 300g ma túy đá. Qua điều tra xác minh, Công an huyện Tĩnh Gia xác định người điều khiển chiếc xe máy cùng chủ nhân bốn gói ma túy đá nêu trên là Ðặng Thanh Bình, đồng thời ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình, phát hiện, thu giữ 20.050 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 700g ma túy đá.