Triệt phá một đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia

NDO -

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá một đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia; thu giữ 30 bánh heroin và nhiều vật chứng.

30 bánh heroin bị thu giữ
30 bánh heroin bị thu giữ

Cụ thể, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 9-11, tại khu vực bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công Chuyên án 1120S, bắt quả tang ba đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 30 bánh heroin (khoảng 10,5kg), ba xe ô-tô và nhiều vật chứng quan trọng khác.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào nội địa tiêu thụ.

Sau khi xác minh thông tin, củng cố tài liệu điều tra, lực lượng công an phát hiện đối tượng Lầu A Só (SN 1998), HKTT bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé là người cầm đầu đường dây, trực tiếp giao dịch và chỉ đạo các đối tượng khác vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Điện Biên và từ Điện Biên đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Để chặt đứt đường dây gieo rắc “cái chết trắng” này, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án 1120S.

Ngày 9-11, nhận thấy thời cơ phá án đã chín muồi, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo thành lập năm tổ công tác làm nhiệm vụ chốt chặn tại địa bàn các huyện: Mường Nhé, Mường Chà và TX Mường Lay; các tổ còn lại thực hiện nhiệm vụ đánh bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện hai đối tượng là các mắt xích quan trọng trong đường dây là Hờ A Dà (SN 1989), HKTT bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé và Phạm Minh Châu (SN 1962), HKTT bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) điều khiển ô-tô màu trắng đi từ huyện Mường Nhé qua huyện Mường Chà và hướng đi tỉnh Lào Cai.

Quá trình di chuyển để đối phó với lực lượng công an, các đối tượng dùng xe ô-tô gắn biển tập lái, dừng nghỉ liên tục hòng quan sát động tĩnh, liên lạc bằng điện thoại...

Tuy nhiên, bằng sự mưu trí, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9-11, xe ô-tô do hai đối tượng Hờ A Dà và Phạm Minh Châu điều khiển đã lọt vào vòng vây và bị khống chế bắt giữ.

Khám xét người và phương tiện, lực lượng công an thu giữ 30 bánh heroin. Cùng thời điểm đó, tổ công tác tại huyện Mường Nhé đã nhanh chóng triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ Lầu A Só (SN 1998), HKTT bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, khiến y không kịp trở tay.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng Dà và Châu đã khai nhận, được Lầu A Só thuê vận chuyển số ma túy trên sang tỉnh khác tiêu thụ với giá 70 triệu đồng.

Hiện lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án.

Triệt phá một đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia -0
 Hai đối tượng Dà và Châu cùng tang vật khi bị bắt giữ.
Triệt phá một đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia -1
Lầu A Só - đối tượng cầm đầu trong Chuyên án.