Triệt phá hang ổ tội phạm kiểu “ma trận” ở Biên Hòa

NDO -

NDĐT - Sáng 11-2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp lực lượng Cảnh sát Cơ động Bộ Công an triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt 26 đối tượng. Đây là tụ điểm mua bán ma túy, tàng trữ hung khí, độ xe gắn máy gây nhức nhối cho người dân, được xem như hang ổ tội phạm kiểu “ma trận” ở Biên Hòa.

Số hung khí và biển số xe giả bị thu giữ.
Số hung khí và biển số xe giả bị thu giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nhiều trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa phối hợp lực lượng Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đồng loạt kiểm tra bốn ngôi nhà trong một con hẻm ở khu nghĩa địa thuộc tổ 20, khu phố 4, phường An Hòa. Qua đó, bắt quả tang 26 đối tượng đang tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, gồm: 100 tép heroin; hai gói chất bột màu trắng nghi là ma túy; 10 dao lê, mã tấu.

Tiếp tục kiểm tra một căn nhà liền kề, lực lượng công an phát hiện một kho chuyên độ xe gắn máy. Thu giữ sáu xe gắn máy; ba lốc máy có dấu hiệu đục xóa số khung, số máy và một bộ đụng số cùng nhiều tang vật khác.

Ngay sau khi lập biên bản quả tang, Công an TP Biên Hòa phối hợp lực lượng Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đưa 26 đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sáng cùng ngày, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc phá án và xử lý các đối tượng.

Triệt phá hang ổ tội phạm kiểu “ma trận” ở Biên Hòa ảnh 1

Nhiều xe độ được lực lượng công an thu giữ.

Được biết, tụ điểm này do đối tượng tên Chi cầm đầu được ví như hang ổ tội phạm kiểu “ma trận” ở Biên Hòa. Bốn ngôi nhà của các đối tượng sát nhau, nằm cuối con hẻm độc đạo, ở đầu hẻm luôn có đối tượng cảnh giới, bên trong ngôi nhà cuối cùng là nơi tàng trữ ma túy, cạnh đó là ngôi nhà dùng để làm nơi mua bán ma túy. Trong khi đó, hai nhà còn lại được các đối tượng sử dụng để ngụy trang bằng việc làm nơi độ xe gắn máy, được cho là tài sản từ một số vụ trộm cắp trên địa bàn TP Biên Hòa.

Trực tiếp tham gia triệt phá tụ điểm trên, một lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết, đây là khu vực diễn ra tình trạng mua bán trái phép chất ma túy nhức nhối thời gian qua, được người dân địa phương kiến nghị cơ quan chức năng. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa đã lên kế hoạch triệt xóa tụ điểm này, góp phần bảo đảm yên bình cho người dân địa phương.