Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

NDO -

NDĐT - Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Bộ Công an, Công an quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia (từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh), bắt giữ bảy nghi phạm, thu giữ hai khẩu súng, 21 viên đạn và 35kg ma túy các loại.

Các đối tượng giấu ma túy trong các vali trong quá trình vận chuyển và tàng trữ.
Các đối tượng giấu ma túy trong các vali trong quá trình vận chuyển và tàng trữ.

Theo đó, các nghi phạm, gồm: Nguyễn Hoài Phong (23 tuổi, quê Long An); Hoàng Công Thịnh (25 tuổi, quê Quảng Trị); Nguyễn Duy Tiên (23 tuổi) và Lê Đức Minh Anh (26 tuổi), cùng quê Bà Rịa - Vũng Tàu; Ngô Thế Bảo Ngọc (26 tuổi, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh); Vương Văn Tuấn (43 tuổi) và Trần Thị Lệ (43 tuổi), là vợ chồng, ngụ quận Bình Thạnh.

Theo Cơ quan Công an, từ tháng 4-2019, các lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên lấy ma túy từ Campuchia về tiêu thụ tại các quán bar, vũ trường, các địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nên đã lên chuyên án phối hợp các lực lượng liên quan triệt phá.

Trong quá trình phá án, Cơ quan Công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển, tiêu thụ, buôn bán,… cùng nhiều tang vật khác.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.