An ninh - Trật tự

Tội phạm ma túy

Ngày 9-4, Công an quận Hà Ðông (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Phạm Minh Công, SN 1981, trú ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, Tổ công tác Công an phường Hà Cầu, quận Hà Ðông trong quá trình tuần tra đã bắt quả tang Ðặng Ðình Hoan, SN 1977, trú ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang có hành vi bán ma túy cho Phạm Minh Công. Vật chứng thu giữ là 0,339 gam hê-rô-in. Ðược biết, Công là đối tượng nghiện ma túy đang uống thuốc Methadone. Trước khi bị bắt, Công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong từ năm 2014, đến tháng 2-2021, Công có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

★ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ðồn Biên phòng Trung Lý phối hợp Ðội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BÐBP tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa vừa bắt quả tang Vàng A Dơ, SN 1991 và Vàng A Lự, SN 1986, cùng trú tại huyện Quan Hóa, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên quốc lộ 15C, đoạn thuộc bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Lực lượng phối hợp lập biên bản thu giữ 40 gam hê-rô-in, 191 viên ma túy tổng hợp, một dao nhọn, hai điện thoại di động, một xe máy.

Thu lệ phí không đúng quy định

Trước thông tin về việc người dân phải nộp 100 nghìn đồng để làm căn cước công dân gắn chíp điện tử tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng), Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo các phòng chức năng Công an thành phố và Công an huyện Tiên Lãng vào cuộc xác minh. Việc thu lệ phí như nêu trên là không đúng quy định, Công an huyện Tiên Lãng đã yêu cầu đồng chí công an xã bán chuyên trách tại xã Tiên Minh trả lại tiền thừa cho các trường hợp thu vượt và xem xét xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Tai nạn giao thông, hai người chết

Công an huyện Ðại Lộc (Quảng Nam) cho biết, khoảng 19 giờ tối 9-4, tại tuyến đường ÐH3, đoạn qua địa bàn thôn Phú Hòa, xã Ðại An (huyện Ðại Lộc), xe ô-tô mang BKS tỉnh Quảng Nam chạy theo hướng từ xã Ðại An đi xã Ðại Cường (huyện Ðại Lộc) với tốc độ cao, bất ngờ tông liên tiếp vào nhiều xe máy đang chạy trên đường. Hậu quả, làm hai người chết tại chỗ, hai người khác bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa miền núi phía bắc Quảng Nam. Hiện, Công an huyện Ðại Lộc phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.