Tội phạm ma túy

Hồi 21 giờ ngày 20-1, Tổ công tác phối hợp, gồm: Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên, phòng PC04 Công an tỉnh Ðiện Biên, Ðồn Biên phòng Thanh Luông làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 6, phường Thanh Trường, TP Ðiện Biên Phủ, phát hiện một đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ trên nền đất ngay tại chỗ đối tượng ngồi có 10 túi ni-lông chứa 2.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Quàng Thị Xiên (SN 1990), trú tại tỉnh Ðiện Biên. Trước đó Xiên đi mua lợn tại xã Na Ư, huyện Ðiện Biên, gặp một đối tượng nam không rõ lai lịch nhờ Xiên cầm ma tuý để giao cho người mua ở tỉnh Lạng Sơn, xong việc sẽ trả tiền công hai triệu đồng. 

Vận chuyển pháo trái phép

Công an huyện Ðông Anh (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Dương Ngọc Trọng (SN 1994, trú tại huyện Phúc Thọ) để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, Tổ công tác Ðội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Ðông Anh làm nhiệm vụ tại thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, phát hiện ô-tô Hyundai BKS 29A-415.61 có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong cốp xe có thùng giấy chứa 9,1 kg pháo. Ðấu tranh khai thác, lái xe khai nhận số pháo nêu trên mua trên facebook với giá 750.000 đồng/hộp và đang trên đường vận chuyển về nhà.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 21-1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Hồ Văn Anh Tuấn, ở phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột về hành vi chống người thi hành công vụ để giải thoát cho đồng bọn. Trước đó, Tuấn cùng một số đối tượng cầm dao đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Trên đường đi, nhóm của Tuấn bị Tổ công tác của Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột phát hiện. Nhóm của Tuấn đã chống đối lực lượng Công an. Sau đó, đồng bọn của Tuấn đã bị bắt. Còn Tuấn đã bỏ trốn.

* Công an TP Ðà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng quận Hải Châu đang tạm giữ Lê Hoàng Thảo (31 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và Trần Thanh Long (31 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó tối 20-1, Tổ công tác C3 của lực lượng 911 (Công an TP Ðà Nẵng) tuần tra trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Hải Châu) phát hiện Thảo và Long chạy xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác yêu cầu cả hai dừng xe nhưng hai đối tượng này không chấp hành mà bất ngờ quay đầu xe tông thẳng vào một xe của lực lượng 911 khiến một chiến sĩ bị thương nhẹ.

Cách ly chín người vượt biên trái phép

Ngày 21-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan đã hoàn thành thủ tục xét nghiệm, cách ly tập trung đối với chín trường hợp vượt biên trái phép, đi qua địa bàn. Trước đó, Phòng CSGT Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh cùng các lực lượng khác phát hiện ô-tô khách của nhà xe Tú Tạc, mang BKS 43B - 01409 chạy theo hướng từ nam ra bắc do Nguyễn Thanh Thuần (SN 1973, trú tại quận Thanh Khê, TP Ðà Nẵng) điều khiển chở chín người. Những người này được xác định đều nhập cảnh trái phép.

Khai thác cát trái phép

Ngày 21-1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Trới, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long. Theo đó, tại khu vực bờ phía tây thượng lưu sông Trới (đoạn từ cầu Trới 1 đến đập Thác Nhoòng), lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy xúc và xe tải đang thực hiện việc bốc xúc, vận chuyển cát. Các lái xe khai nhận nguồn gốc cát là do khai thác từ khu vực thượng lưu sông Trới. Ðến thời điểm cơ quan Công an kiểm tra, các lái xe đã vận chuyển đi được khoảng 105 m3 cát. Các lái xe không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực sông Trới. Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ bán rừng phòng hộ

Ngày 21-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Phùng Diệu (SN 1973), Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn và Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1969), Phó Trưởng ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 2, Ðiều 356, Bộ luật Hình sự. Theo điều tra của công an, vào tháng 6-2020, Lê Phùng Diệu lúc này đang là Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp cùng với Phó Trưởng ban Nguyễn Hồng Lĩnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo tổ chức bán và cho phép khai thác hơn 360 cây gỗ keo trên diện tích 2,24 ha rừng phòng hộ tại khoảnh 7, tiểu khu 332, xã Bắc Sơn, trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 400 triệu đồng. Một thời gian ngắn sau khi bán rừng trái quy định, ông Diệu và ông Lĩnh được điều chuyển công tác đến đơn vị khác.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.