Thưởng nóng vụ triệt phá vụ án 1,1 tấn ma tuý

NDO -

NDĐT - Chiều 20-4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cùng số tiền 100 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý, Công an TP Hồ Chí Minh vì đã lập chiến công lớn trong vụ triệt phá một băng nhóm vận chuyển tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài và Việt Nam thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy.

Thưởng nóng vụ triệt phá vụ án 1,1 tấn ma tuý

Trước đó, ngày 12-4, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra bắt giữ nhóm đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc và người Việt Nam đang vận chuyển và tàng trữ trái phép ma tuý tổng hợp.

Đây là đường dây vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn, với thủ đoạn cất giấu ma túy rất tinh vi lên đến hơn 1,1 tấn, số lượng tang vật ma túy lớn nhất từ trước tới nay do Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ và lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước đối với một vụ án ma túy...

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hiện đơn vị cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giam Yeh Ching Wei, Chiang Wei Chih, đồng thời khẩn trương phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như Công an tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành để làm rõ mối liên quan giữa lô hàng này với lô hàng 700kg ma túy đá mà Công an tỉnh Nghệ An thu giữ cách đây ít ngày.

Như vậy chỉ trong tháng 3 và 4-2019, Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá ba vụ án lớn liên quan đến ma tuý.

Triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy