Thu hồi hơn 400 khẩu súng săn ở Bắc Cạn

NDO -

NDĐT - Chỉ sau hơn 100 ngày mở đợt cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (từ ngày 26-6 đến 30-9), Công an tỉnh Bắc Cạn đã thu hồi được 401 khẩu súng các loại và nhiều linh kiện chế tạo.

Người dân thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) giao nộp súng săn.
Người dân thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) giao nộp súng săn.

Trong đợt cao điểm vừa qua, Công an Bắc Cạn đã tổ chức truyên truyền, vận động được 973 buổi tại 962 thôn, tổ dân phố với 42.242 lượt người tham gia; 32.782 lượt người ký cam kết không chế tạo, sửa chữa, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; phát 38.015 phiếu tố giác tội phạm, thu về có 1.236 phiếu có giá trị phục vụ công tác.

Công an Bắc Cạn đã phát hiện, bắt giữ hai vụ với hai đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp và pháo. Thu 1,4 kg thuốc nổ; 3,21 kg thuốc súng; 350g hạt nổ; 74,1 kg đạn chì; ba khẩu súng và chín nòng súng chế, 118 vỏ đạn, 2,5 kg pháo nổ. Tổng cả đợt cao điểm, Công an tỉnh đã thu hồi 401 khẩu súng, gồm: 175 súng cồn, 170 súng kíp, 135 súng tự chế, 39 súng hơi, 49 nòng súng, 50 bộ linh kiện súng tự chế, 59 bộ kích điện bắt cá và hàng trăm tang vật khác.

Được biết, súng săn gồm cả súng quân dụng, tự chế là điểm nhức nhối trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại tỉnh Bắc Cạn trong nhiều năm qua. Lượng súng tồn trong người dân khó được thống kê, giao nộp đầy đủ. Từ năm 2011 đến 2018, tại Bắc Cạn đã xảy ra ba vụ dùng súng săn giết người làm ba người chết; một vụ dùng súng săn tự sát làm chết một người; bốn vụ sử dụng súng săn bị cướp cò làm chết hai người, bị thương hai người; năm vụ sử dụng súng săn bắn nhầm người khác làm chết hai người, ba người bị thương nặng. Vì vậy, nhiều năm qua, Bắc Cạn liên tục triển khai thực hiện vận động người dân giao nộp. Từ 2004 đến 2018, Công an Bắc Cạn đã thu hồi được hơn 11.143 khẩu súng các loại. Các ngành chức năng của tỉnh đã xử lý 21 vụ sử dụng súng săn trái phép, xử phạt 23 đối tượng với số tiền hơn 72 triệu đồng; tiến hành tiêu hủy 484 khẩu súng săn các loại cùng nhiều nòng súng, viên đạn, vỏ đạn…

Hiện Bắc Cạn phấn đấu nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, sớm giao nộp toàn bộ súng săn tự chế cũng như chấm dứt việc sản xuất loại vũ khí này.