Thêm hai trường hợp tại Điện Biên khai báo y tế gian dối

NDO -

Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) vừa ban hành hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hai cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Mùn Chung (huyện Tuần Giáo) vì hành vi khai báo y tế không trung thực, gồm: Điêu Văn Cường (SN 2001); Bạc Cầm Doan (SN 1996). 

Người dân làm thủ tục khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 dưới chân đèo Pha Đin (địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).
Người dân làm thủ tục khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 dưới chân đèo Pha Đin (địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, Điêu Văn Cường (trú tại bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung) đã đi từ Công ty TNHH điện tử UMC tại xã Quý Dương, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (là vùng có dịch) về địa bàn. Tuy nhiên, quá trình khai báo y tế, Cường khẳng định là đi về từ thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên).

Trường hợp Bạc Cầm Doan (trú tại bản Phiêng Pẻn, xã Mùn Chung) trở về từ Công ty TNHH Công nghiệp Brother tại thôn Cờ Đỏ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), nhưng lại khai báo y tế là đi từ Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Căn cứ Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo quyết định phạt tiền mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Trước đó, cũng tại huyện Tuần Giáo vào ngày 24-2, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định xử phạt hành chính đối với hai trường hợp là công dân xã Pú Nhung đi từ vùng dịch về địa bàn nhưng khai báo gian dối, với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng/cá nhân.

Như vậy, đến thời điểm này Tuần Giáo đã phát hiện và có hình thức xử phạt với bốn trường hợp đi về từ vùng có dịch Covid-19 mà cố tình khai báo không trung thực nhằm trốn tránh cách ly y tế tập trung.

Cùng với các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân chủ động khai báo, thực hiện nghiêm quy định khai báo y tế, UBND huyện Tuần Giáo đã giao lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi với cơ quan Công an của tỉnh Hải Dương để nắm danh sách các trường hợp là công dân Tuần Giáo đã và đang làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp ở Hải Dương để phục vụ công tác phòng, chống dịch.