Thanh Hóa khen thưởng các đơn vị công an lập công

NDO -

Ngày 3-3, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho Công an các huyện: Ngọc Lặc, Thường Xuân vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo huyện Ngọc Lặc tặng hoa, trao thưởng cho Công an huyện.
Lãnh đạo huyện Ngọc Lặc tặng hoa, trao thưởng cho Công an huyện.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập công xuất sắc. Tiêu biểu là: Công an huyện Ngọc Lặc phá Chuyên án 131T, bắt quả tang đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên huyện là Hà Văn Thức, sinh năm 1994, ở xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc đang vận chuyển 1.386 viên hồng phiến đi tiêu thụ.

Công an huyện Thường Xuân phá chuyên án trộm cắp trâu, bò quy mô lớn, liên tỉnh do một nhóm đối tượng trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tổ chức; thu giữ tang vật gồm: ba xe mô-tô, một rìu, bốn con dao, ba đoạn dây cáp kim loại và gần 100 kg thịt trâu vừa trộm cắp, chưa kịp tiêu thụ.

Thanh Hóa khen thưởng các đơn vị công an lập công -0
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chúc mừng chiến công của Công an huyện Thường Xuân. 

Biểu dương, đánh giá cao nỗ lực vượt khó cùng thành tích xuất sắc của công an các huyện: Ngọc Lặc, Thường Xuân, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Đại diện cấp ủy, chính quyền hai huyện và xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân cùng chúc mừng chiến công, tặng quà cho lực lượng công an.