Tàng trữ, buôn bán pháo

Ngày 19-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cường, SN 1994, ở xã Hải An, huyện Tĩnh Gia về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm.

Trước đó, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Tĩnh Gia, bắt quả tang đối tượng Cường đang bán 11,6 kg pháo. Khám xét nơi ở của Cường, Công an huyện phát hiện, thu giữ thêm 4,2 kg pháo. Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Cường khai nhận, mua số lượng pháo nêu trên từ Trung Quốc đem về Thanh Hóa để bán cho người có nhu cầu sử dụng dịp Tết Nguyên đán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Phát hiện kho thuốc lá nghi nhập lậu

Ngày 19-1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, phát hiện một kho thuốc lá có dấu hiệu nhập lậu nằm sâu trong ngõ chợ Vồ, đường Phan Đình Phùng, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông.

Quá trình khám xét, đoàn kiểm tra phát hiện tại địa điểm nêu trên có khoảng 15.500 bao thuốc lá mang nhãn “555” do nước ngoài sản xuất. Đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, chuyển giao cho cơ quan Công an tiếp tục thụ lý, mở rộng điều tra.

Hoạt động tôn giáo trái phép

Ngày 19-1, Công an TP Thanh Hóa cho biết: Qua trinh sát, nắm chắc tình hình địa bàn, Đội An ninh Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 01B/449 Bà Triệu, phường Đông Thọ, phát hiện nhóm người, gồm: Đỗ Ngọc Thắng, Phạm Đức Tuấn ở TP Thanh Hóa; Trần Minh Tuấn, ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương; Trần Chí Hiếu, ở phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, đang sinh hoạt, trao đổi các nội dung liên quan đến Hội thánh Đức Chúa trời. Tổ công tác lập biên bản vụ việc, thu giữ hai quyển kinh thánh, một giấy viết tay ghi “Văn hóa Sion”. Các đối tượng thừa nhận, đã tham gia Hội thánh Đức Chúa trời, tổ chức, sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật; đồng thời viết cam kết không tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời khi chưa được Nhà nước công nhận, cho phép hoạt động.

Hỏa hoạn tại cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi

Khoảng 16 giờ chiều 19-1, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ tầng ba của cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, ở hẻm 722, khu phố 3, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng ra khắp tầng ba của cơ sở này.

Công an tỉnh Đồng Nai điều bốn xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Thời điểm xảy ra vụ cháy có một số trẻ bên trong ngôi nhà, nhưng đã được mọi người nhanh chóng đưa ra ngoài an toàn. Vụ cháy khiến gần như toàn bộ vật dụng ở tầng ba bị cháy đen. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Công an TP Biên Hòa đang điều tra làm rõ.

Ùn tắc giao thông trên quốc lộ 50

Trong hai ngày 18 và 19-1, trên quốc lộ 50, hướng từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây Nam Bộ, diễn ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Riêng ngày 19-1, từ sáng sớm đến tận trưa, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một dưới nắng nóng gay gắt. Tuyến quốc lộ này cũng dẫn vào bãi rác Đa Phước và Nghĩa trang Đa Phước, cho nên dòng người đi tảo mộ cùng xe rác di chuyển càng làm cho nhiều phương tiện dồn trên mặt đường không có lối thoát. Ngoài ra, do tuyến quốc lộ 50 nối với giao lộ Nguyễn Văn Linh, cho nên các phương tiện xe tải, xe công-ten-nơ cũng ùn ùn đi qua khu vực này, làm cho việc lưu thông đi lại càng thêm khó khăn. Tình trạng ùn tắc nêu trên xuất hiện hai ngày gần đây và có thể kéo dài trong dịp Tết Nguyên đán, khi lượng phương tiện di chuyển từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây Nam Bộ tăng cao.

Tàng trữ ma túy

Ngày 19-1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Kim Ngưu - Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tổ công tác Y24/141 phát hiện Trần Trọng Trung, SN 1974, trú tại quận Hai Bà Trưng, điều khiển xe máy chở theo con nhỏ có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi áo khoác của Trung có hai gói ni-lông đựng ma túy đá. Tổ công tác bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.