An ninh - Trật tự

Tạm giữ hình sự nữ lái xe ô-tô gây chết người

Ngày 22-11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Hồng Thái (trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thái là lái xe điều khiển ô-tô nhãn hiệu Mercedes GLC 250 gây ra vụ tai nạn liên hoàn tại khu vực ngã tư đường Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) khiến một người chết tại chỗ và nhiều phương tiện bốc cháy. Cũng liên quan vụ việc này, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân thiệt mạng là Đ.T.M.Q (27 tuổi, ở tỉnh Hải Dương). Q đang là cộng tác viên làm việc tại một trung tâm thuộc Trường đại học Ngoại thương.

Sà-lan tông sập và làm hư hại bốn căn nhà

Tối 21-11, ông Nguyễn Văn Gần, 42 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang điều khiển sà-lan biển số AG22530 lưu thông trên sông Long Xuyên, đến đoạn phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên đã va chạm với tàu sắt mang biển số AG22496 do Hứa Quang Hiếu điều khiển. Sau khi va chạm, chiếc sà-lan đã tông vào nhà dân, làm sập căn nhà của ông Nguyễn Văn Gọn và tông ba căn nhà khác gây hư hại nhẹ, rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. UBND phường Mỹ Hòa đã hỗ trợ người dân bị sập nhà khắc phục hậu quả, công an đang xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý.

Tội phạm ma túy

Hồi 18 giờ 30 phút ngày 21-11, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại khu vực bản Căng Ty, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu (Sơn La) bắt quả tang đối tượng Giàng Láo Bô, SN 1998, dân tộc Mông, trú tại bản Căng Ty, xã Chiềng Khừa, về hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật thu giữ là 6.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy, một ĐTDĐ. Các cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu vụ án và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cướp xe ôm

Ngày 21-11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng là Trần Tiến Hải (SN 2004) và Phạm Thành Nam (SN 2002), cùng trú tại Hà Nội để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó, ông L.D (SN 1962, trú tại quận Long Biên, làm nghề lái xe ôm) chở hai đối tượng trên từ cầu Chương Dương về xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. Khi đến đoạn đường đôi thuộc xã Đình Xuyên, hai đối tượng khống chế, đe dọa, cướp đi chiếc xe máy và ví da bên trong có khoảng 300 nghìn đồng của ông D. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Gia Lâm nhanh chóng tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, bắt giữ hai đối tượng trên.

Con rể đâm chết mẹ vợ

Sáng 22-11, đại diện Bệnh viện C Thái Nguyên cho biết, đêm 21-11, Bệnh viện C Thái Nguyên tiếp nhận bà Nguyễn Thị Hằng, SN 1967, cư trú ở thị xã Phổ Yên trong tình trạng bị đâm vào ngực, trúng tim đã tử vong. Trước đó, vào khoảng hơn 20 giờ ngày 21-11, Lưu Văn Nghĩa, SN 1985, trú tại xã Vạn Phái (thị xã Phổ Yên) sang nhà bố mẹ vợ là ông Ngô Văn Cảnh, SN 1966 và bà Nguyễn Thị Hằng, SN 1967 ở xã Thành Công (thị xã Phổ Yên) và xảy ra xô xát. Nghĩa dùng dao đâm bà Hằng, chém ông Cảnh rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình. Bà Hằng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ông Cảnh và Nghĩa được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 91, đang dần hồi phục. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, cơ quan chức năng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình giải quyết hậu quả; tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.