Tạm giữ hai súng hơi cùng 3.000 viên đạn

NDO -

NDĐT- Ngày 27-5, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Xương, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A, CSGT phát hiện một đối tượng tàng trữ hai khẩu súng hơi cùng 3.000 viên đạn chì nhưng không có giấy phép sử dụng súng.

Cảnh sát giao thông xem xét số hiệu, khả năng sát thương của hai khẩu súng.
Cảnh sát giao thông xem xét số hiệu, khả năng sát thương của hai khẩu súng.

Trước đó, vào ngày 25-5 tại km 380, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phương tiện tham gia giao thông, tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương phát hiện xe ô-tô BKS 51A-620.20 lưu hành hướng nam-bắc có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ nên phát tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Phương tiện do Vũ Ngọc Trung, sinh năm 1974, trú tại 172/183/9/10 An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh là người điều khiển phương tiện nhưng trên ô-tô có hai khẩu súng hơi (số AP161020, AP161030 hiệu ATAMAN) cùng 3.000 viên đạn chì.

Qua kiểm tra, hai khẩu súng trên có ống nhòm hỗ trợ ngắm bắn, khả năng gây sát thương cao và Vũ Ngọc Trung không xuất trình được giấy phép sử dụng khẩu súng nên tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương lập biên bản tạm giữ hai khẩu súng cùng 3.000 viên đạn chì, báo cáo cấp có thẩm quyền và bàn giao cho Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra, xử lý.