Tạm giữ hai đối tượng giả danh công an

NDO -

Ngày 30-8, Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh xác nhận, đơn vị này đang điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của hai đối tượng Trần Văn Sơn (sinh năm 1979, ngụ Tân Bình) và Trần Hồng Thái (sinh năm 1983, quê Hưng Yên). 

Tạm giữ hai đối tượng giả danh công an

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 28-8, bà L.T.H (sinh năm 1966, ngụ đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11) đang ở nhà thì hai đối tượng Sơn và Thái đi ô-tô biển xanh dừng trước cửa nhà, mặc sắc phục Công an nhân dân vào xưng là người của Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an và đọc lệnh bắt bà H. 

Bà H. nghi ngờ hai đối tượng là công an giả cho nên đã báo Công an. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 có mặt tại hiện trường, yêu cầu hai người này xuất trình giấy tờ thì phát hiện cả hai là giả mạo nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai là Trần Văn Sơn (mang quân hàm Thiếu tá) và Trần Hồng Thái (quận hàn Thiếu úy). Cả hai đối tượng thừa nhận mình không phải là công an. Quân phục, thẻ ngành, bảng tên, súng ngắn và cả biển số xe xanh mang BKS 80B được hai đối tượng đặt mua trên mạng; đối với xe bảy chỗ, hai đối tượng đi thuê và gắn biển số xanh vào.

Cả hai giả danh Cục Cảnh sát hình sự đến nhà bà H. đọc lệnh bắt và khám xét hòng chiếm đoạt 100-200 triệu đồng của bà này. Công an quận 11 vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.