Tạm giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã

NDO -

NDĐT - Ngày 26-2, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đang tạm giữ đối tượng và tiếp tục điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Đối tượng Trương Văn Lý.
Đối tượng Trương Văn Lý.

Được biết, qua nắm tình hình, lập án đấu tranh, Công an huyện Bá Thước phối hợp Hạt Kiểm lâm tiến hành kiểm tra nơi ở của Trương Văn Lý, sinh năm 1970, ở thôn Khiêng, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng phối hợp phát hiện trong tủ bảo ôn của gia đình Lý chứa một cá thể cu li và 16 cá thể cầy sọc mũi. Mở rộng điều tra, công an và Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước phát hiện tại nhà Trương Văn Tý, sinh năm 1970, cùng ở thôn Khiêng, xã Hạ Trung có hai cá thể mèo gấm, tám cá thể cầy bay, 13 cá thể cầy hôi, chín cá thể cầy cun nên lập biên bản thu giữ số lượng, chủng loài cá thể động vật hoang dã.

Tạm giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã ảnh 1

Nhiều cá thể động vật hoang dã, quý hiếm bị phát hiện, tạm giữ.

Theo cơ quan chức năng, nhiều cá thể động vật các cá nhân tàng trữ trái phép thuộc loài hoang dã, quý hiếm, cần được bảo vệ. Công an huyện Bá Thước tiếp tục điều tra, đề xuất truy tố hai đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.