Tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy trong vụ cháu bé Trường Gateway tử vong

NDO -

NDĐT - Cơ quan chức năng xác định cháu bé L.H.L tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn.

Bị can Nguyễn Bích Quy.
Bị can Nguyễn Bích Quy.

Chiều 27-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã thông tin về kết quả giám định pháp y đối với cháu L.H.L. Theo đó, cơ quan chức năng xác định cháu L. tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. "Thời gian tử vong từ 9-12 giờ tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0 giờ 30 phút ngày 7-8, tức là cháu bị chết ngạt trong ô-tô. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực.

Cùng với đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn Lệnh tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy để điều tra về hành vi vô ý làm chết người.

Theo Viện kiểm sát, bà Quy bị cáo buộc phạm lỗi vô ý khi không kiểm tra hết học sinh trên xe mà đóng cửa bỏ đi. Hành vi này dẫn đến việc bé L.H.L bị bỏ quên trên ô-tô suốt 9 giờ và tử vong sau đó.

Trước đó, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bích Quy về tội danh vô ý làm chết người.

* Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ việc tương tự tại Trường Gateway

* Khởi tố vụ án làm chết bé trai ở Trường Gateway

* Đối diện với hậu quả sai lầm

* Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy trong vụ cháu bé Trường Gateway tử vong