Tạm đình chỉ công tác chủ tịch phường để xảy ra xây trái phép 35 căn nhà tầng liền kề

NDO -

Liên quan bài “Xây dựng trái phép 35 căn nhà liền kề ở Đồng Nai” đăng trên Nhân Dân điện tử, chiều 10-11, UBND TP Biên Hòa đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Thanh Sắc, Chủ tịch UBND phường An Hòa, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Dãy nhà liền kề xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở thửa đất 393.
Dãy nhà liền kề xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở thửa đất 393.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phan Thanh Sắc, Chủ tịch UBND phường An Hòa. Lý do tạm đình chỉ để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc xảy ra xây dựng 35 căn nhà tầng liền kề trái phép ở thửa đất 393, tờ bản đồ số 28, phường An Hòa.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã có bài phản ánh “Xây dựng trái phép 35 căn nhà liền kề ở Đồng Nai”. Cụ thể, tại thửa đất 393, tờ bản đồ số 28, thuộc phường An Hòa, một dãy nhà tầng liền kề được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đáng nói, địa điểm trên chỉ cách trụ sở UBND phường An Hòa khoảng 500m.

Liên quan đến tình trạng xây dựng trái phép, phân lô bán nền diễn ra rất phức tạp nhiều năm qua tại một số phường, như: Phước Tân, Tam Phước, Trảng Dài, Tân Phong… lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Biên Hòa đã yêu cầu các phòng ban liên quan và chính quyền các địa phương kiên quyết xử lý cưỡng chế những công trình xây trái phép và ngăn chặn việc phân lô bán nền ngay từ đầu: “Địa bàn nào để xảy ra xây dựng trái phép, phân lô bán nền diễn ra phức tạp sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó”, một lãnh đạo TP Biên Hòa cho biết.