Tai nạn giao thông, ba người chết

Ngày 25-10, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) phối hợp các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, giám định kỹ thuật và làm việc với lái xe tải để tìm nguyên nhân vụ tai nạn.

Tối 24-10, xe tải BKS 51C-640.46 do lái xe Nguyễn Văn Linh (30 tuổi, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) điều khiển trên tỉnh lộ 623B, khi lưu thông đến thôn An Hội Nam, huyện Tư Nghĩa, xe va chạm với xe bảy chỗ BKS 76A-065.73 do lái xe Phạm Văn Đoàn (43 tuổi, ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) điều khiển chạy ngược chiều. Sau cú va chạm, xe tải lao lên vỉa hè tông một số người đi đường và tiếp tục lao vào nhiều nhà dân. Vụ tai nạn khiến ba người chết, ba người bị thương, hư hỏng ba ô-tô, năm xe máy và một phần ngôi nhà của người dân. Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, sáng 25-10, lái xe Nguyễn Văn Linh đã đến Công an huyện Tư Nghĩa trình diện.

Tội phạm ma túy

Ngày 25-10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tùng (SN 1990, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an quận Hà Đông phối hợp Công an phường Phú La bắt quả tang Tùng mua bán trái phép ma túy tại một nhà nghỉ, thu giữ 3.600 viên ma túy tổng hợp cùng số lượng Mê-tha-phê-ta-min (chưa kiểm đếm). Đấu tranh khai thác, Tùng khai nhận bán với giá 10,5 triệu đồng cho mỗi túi 200 viên. Khi bị lực lượng công an phát hiện, Tùng tìm cách phi tang toàn bộ số ma túy vào bồn cầu nhưng đã bị ngăn chặn.

Cưỡng đoạt tài sản của du khách

Ngày 25-10, Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Đến (19 tuổi), Võ Hoàng Thái Huy (35 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (49 tuổi), cùng ngụ TP Châu Đốc để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, chị Nguyễn Thị Út Mau, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang đến thăm các thắng cảnh ở Khu du lịch quốc gia núi Sam, TP Châu Đốc và đã trả 380 nghìn đồng để mua của Văn Dũng một giỏ trái cây và một số vật phẩm để cúng gồm đèn cầy, nhang. Khi chị Mau vừa cúng xong, Dũng đòi chị phải trả 400.000 đồng tiền cặp đèn cầy, Thái Huy đòi tiền ba cây nhang giá 300.000 đồng, Đến cũng đòi tiền cặp đèn 400.000 đồng. Chị Mau không đồng ý thì cả ba người này đe dọa, hành hung cho nên chị Mau buộc phải trả tiền. 

Chị Mau tố cáo sự việc. Cơ quan công an mời Dũng, Đến, Huy làm việc. Cả ba đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị Mau.

Vận chuyển 25 bánh hê-rô-in

Ngày 25-10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cục Hải quan và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện thành công chuyên án PP120, bắt một đối tượng, thu giữ 25 bánh hê-rô-in. Cụ thể, vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 24-10, tại Km 276+300 quốc lộ 3 thuộc xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thủy (SN 2000), thường trú ở xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 25 bánh hê-rô-in, có tổng trọng lượng 8,692 kg.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.