Sáu năm tù cho đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

NDO -

Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Văn Học (SN1975), ấp 1, xã Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Học sáu năm tù giam về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".
Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Học sáu năm tù giam về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, khoảng 2 giờ 10 phút sáng 20-1, Công an xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) phát hiện xe ô-tô khách 16 chỗ chở năm người Việt Nam. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam do Nguyễn Văn Học tổ chức.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Văn Học. Đối tượng khai nhận: Từ ngày 18 đến 20-1, đã tổ chức hai lần cho 10 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thu lợi bất chính 10 triệu đồng. Sau khi nhận người và tiền, Học dùng xe mô-tô đưa những người nhập cảnh đến cầu Chồi Mồi, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường rồi liên lạc với xe khách đến đón người chở về TP Hồ Chí Minh.

Hành vi của Nguyễn Văn Học đã phạm vào tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", quy định tại điểm b, điểm c, khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Chiều 5-4, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Học sáu năm tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.