An ninh - Trật tự

Sản xuất pháo nổ

Sáng 14-1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện An Lão vừa triệt phá một ổ sản xuất pháo nổ trái phép. Ðối tượng tổ chức sản xuất pháo nổ là Trịnh Văn Minh, SN 1991, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Ðức, huyện An Lão.

Lực lượng công an thu tại chỗ hai bệ gỗ để sản xuất pháo, 368 quả pháo nổ thành phẩm, 761 quả pháo bán thành phẩm, 3,4 m dây cháy chậm (ngòi pháo). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh Văn Minh, lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ: 104 kg pháo thành phẩm, 3,1 kg thuốc pháo nổ, 2 kg bột lưu huỳnh là nguyên liệu để làm thuốc pháo...

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 14-1, Công an quận Ðống Ða (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tiến Huynh, SN 2000, trú tại tỉnh Hà Nam. Theo hồ sơ, Huynh đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Huynh cùng nhóm bạn đến ăn đêm tại quán lẩu trên phố Xã Ðàn, quận Ðống Ða. Trong lúc ăn uống, Huynh mời anh H, trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) uống rượu, nhưng bị bạn gái anh H từ chối và không cho uống. Huynh liền chửi bới và xô xát với anh H, chạy vào quán lấy dao đuổi chém anh H. Sau khi thấy nạn nhân ngã gục trên phố Xã Ðàn, đối tượng vứt lại dao rồi bỏ đi. Anh H được mọi người đưa đi cấp cứu và giám định tỷ lệ thương tật là 15%. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Ðống Ða đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huynh về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cháy cửa hàng xe máy

Vào lúc 5 giờ 55 phút ngày 14-1, cửa hàng xe máy Phúc An Vinh, ở phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), phát cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương điều động năm xe chuyên dụng và 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; đến 6 giờ 30 phút đám cháy đã được dập tắt. Tại hiện trường, tổng diện tích bị cháy khoảng 450 m2; trong đó có cửa hàng kinh doanh xe máy với khung thép, mái tôn rộng 200 m2 và cửa hàng giày dép của ông Ngô Minh Vương liền kề rộng khoảng 250 m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều xe gắn máy, giày, dép. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tai nạn giao thông

Khoảng 14 giờ ngày 13-1, ông Tô Thế Hệ, SN 1967, trú tại tổ 19, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, điều khiển ô-tô BKS 17A-071.82 lưu thông đến khu vực ngã tư Ngô Thì Nhậm - Phan Bá Vành, phường Quang Trung (TP Thái Bình), đã va chạm với xe mô-tô BKS 17B7-429.97, do anh Ðỗ Ngọc Hải, SN 2002, trú tại huyện Kiến Xương (Thái Bình), điều khiển. Hậu quả, anh Hải chết sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình hồi 16 giờ cùng ngày. Kết quả kiểm tra nhanh đối với ông Hệ sau khi gây tai nạn không phát hiện vi phạm về nồng độ cồn. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Lừa đảo hàng loạt xe ôm công nghệ

Ngày 14-1, Công an quận Ba Ðình (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, SN 1991, trú tại quận Hai Bà Trưng, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an tiếp nhận tin trình báo của một lái xe Grabbike bị một đối tượng đặt xe đến Bệnh viện Quân y 354, phố Ðốc Ngữ, nhưng sau đó mượn tiền rồi bỏ trốn. Qua xác minh, công an làm rõ đối tượng lừa đảo nêu trên là Nguyễn Tuấn Anh. Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo lái xe ôm công nghệ, với thủ đoạn là dùng phần mềm đặt xe hai chiều từ một địa điểm đến các bệnh viện. Khi đến bệnh viện, đối tượng nói là thiếu tiền mua thuốc và vay tiền của lái xe từ 400 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng rồi bỏ trốn. Công an quận Ba Ðình đã tiếp nhận 17 vụ trình báo bị Tuấn Anh lừa đảo, trong đó có một vụ việc đối tượng mượn cả điện thoại iPhone 8 của lái xe rồi bỏ trốn.

Kinh doanh rượu nhập lậu

Ngày 14-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Ðại Lợi, trụ sở tại quận 5, TP Hồ Chí Minh, có dấu hiệu kinh doanh rượu ngoại nhập lậu và kinh doanh trốn thuế. Qua khám xét tại các cửa hàng, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 12 nghìn thùng (khoảng 60 nghìn chai), trong đó nhiều thùng sản phẩm không rõ chứng từ. Trị giá lô hàng nêu trên khoảng bảy tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cháy trại nuôi lợn

Chiều 14-1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đang phối hợp các lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy trại nuôi lợn có điện năng lượng áp mái, tại thôn Ðắk Wi, xã Ðắk Nhau, huyện Bù Ðăng. Theo thống kê ban đầu, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 8.000 m2 trại nuôi lợn cùng toàn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời có công suất 1MW, ước thiệt hại ban đầu khoảng 90 tỷ đồng. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 13-1, người dân địa phương phát hiện lửa bốc lên dữ dội từ trang trại chăn nuôi lợn đang trong quá trình xây dựng ở địa chỉ nêu trên. Lực lượng chữa cháy của tỉnh đã điều động bốn xe chữa cháy và 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa; phải mất hai giờ lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa.