AN NINH - TRẬT TỰ

Sản xuất, mua bán tiền giả

Ngày 20-1, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ðỗ Ngọc Long (SN 1990, trú tại quận Hà Ðông) và Phạm Văn Minh Mạnh (SN 1999, trú tại quận Tây Hồ) về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Trước đó, công an làm nhiệm vụ tuần tra tại khu đô thị Ðại Thanh, xã Tả Thanh Oai, phát hiện đối tượng Mạnh cầm 12 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng seri. Ðối tượng Mạnh sau đó tiếp tục giao nộp thêm 45 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng seri. Ðấu tranh khai thác, Mạnh khai nhận, số tiền nêu trên đều là tiền giả mua của Ðỗ Ngọc Long. Tại cơ quan Công an, Long khai nhận số tiền giả do Long tự in bằng máy in mầu và ép ni-lông vào. Tổng số tiền giả mà Long đã bán cho Mạnh là 168 triệu đồng.

Bắt nhóm khiêu khích Cảnh sát cơ động

Ngày 20-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 21 giờ ngày 16-1, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Cơ động đang làm nhiệm vụ trước siêu thị Big C thuộc phường Ðông Hải, TP Thanh Hóa, đã gặp một nhóm đối tượng đi mô-tô chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng. Nhóm đối tượng còn có hành vi trêu trọc, lăng mạ tổ công tác, ném gạch, đá về phía lực lượng thực thi công vụ, trúng vào mặt một đồng chí cảnh sát cơ động. Qua truy xét, Công an đã bắt giữ 11 đối tượng. Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng thừa nhận thường xuyên tụ tập trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 phút đến 24 giờ, che kín biển số xe máy, rồi đi tìm các Tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát Cơ động thực hiện hành vi khiêu khích.

Bắt pháo lậu

Ðêm ngày 19-1, Ðồn Biên phòng Sê San phối hợp Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Ðồn Biên phòng Sa Thầy tuần tra, kiểm soát dọc bờ sông Sa Thầy. Khi đến khu vực Mốc 24.5 (2), thuộc địa phận thôn 8, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, phát hiện ba đối tượng đi thuyền, lưu thông hướng từ Cam-pu-chia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn. Phát hiện tổ tuần tra, các đối tượng lập tức tháo chạy. Tổ tuần tra truy đuổi, bắt giữ được một đối tượng tên Ðinh Xuân Huỳnh (31 tuổi), thường trú tại làng Klong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 73 kg pháo, hai xe gắn máy và một thuyền sắt máy. Tiến hành mở rộng hiện trường, trưa 20-1, lực lượng chức năng phát hiện cách điểm bắt giữ đối tượng 300 mét có thêm 213 kg pháo. Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Mua bán động vật hoang dã

Ngày 20-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường, Công an huyện Hương Sơn kiểm tra tại nhà ông Ðinh Nhật Nghệ (SN 1972, trú tại huyện Hương Sơn) phát hiện một cá thể hổ nằm bất động. Thời điểm này, ông Ðinh Nhật Nghệ không có mặt tại nhà. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa cá thể hổ về Công an huyện Hương Sơn bảo quản, tiếp tục tiến hành điều tra. Sau đó, ông Ðinh Nhật Nghệ đã đến trình diện tại Công an huyện Hương Sơn. Bước đầu,
ông Ðinh Nhật Nghệ khai nhận đã mua cá thể hổ nặng khoảng 250 kg này tại Nghệ An về phục vụ việc nấu cao. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.