Quyết liệt ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép

Những ngày cuối năm, số lượng công dân trở về từ nước ngoài, nhập cảnh trái phép gia tăng đột biến. Trước tình hình trên, lực lượng biên phòng hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng “căng mình” kiểm soát chặt biên giới, không để lọt trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, gây bất ngờ, bị động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bộ đội Biên phòng (BĐBP) túc trực trên biên giới, “ăn lán, ngủ rừng” thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch.

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) lập chốt kiểm soát xuất, nhập cảnh đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền người dân địa phương phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) lập chốt kiểm soát xuất, nhập cảnh đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền người dân địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 được dự báo là thời điểm hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc diễn ra thường xuyên. Những tháng cuối năm, lực lượng chức năng của các tỉnh biên giới Hà Giang, Cao Bằng tăng cường thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý gần 24 km đường biên giới thuộc hai xã Xín Cái và Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Tính từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, đồn đã phát hiện 840 vụ xuất, nhập cảnh trái phép; bắt giữ, thu dung 6.746 lượt người để đưa đi cách ly y tế. Đây là địa bàn có hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép nhiều nhất trong cả nước. Thiếu tá Tạ Tấn Hoàng, Đồn trưởng Biên phòng Xín Cái cho biết, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới rất “nóng”, người dân lao động ở bên Trung Quốc về nhiều để đón Tết cùng gia đình cho nên luôn tìm cách trốn tránh lực lượng chức năng để không phải cách ly y tế. Do đó, đồn duy trì năm chốt chống dịch và hai tổ cơ động để tuần tra, kiểm soát suốt 24 giờ.

Chúng tôi đến thăm chốt chống dịch của Đồn Biên phòng Xín Cái trong những ngày cuối năm gió rét, tận mắt thấy những vất vả, khó khăn của những người lính biên thùy trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả các chốt chống dịch đều nằm trên núi cao, ngày đêm gió lạnh, sương mù che phủ. Mặc dù khó khăn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, Tết Nguyên đán cận kề nhưng những cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch luôn thể hiện tinh thần “hết dịch mới về”. Cuối năm, hầu như ngày nào các chốt của Đồn Biên phòng Xín Cái cũng phát hiện các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Thiếu tá Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái nói: “Tất cả cán bộ, chiến sĩ của đồn xác định tinh thần năm nay đón Tết Nguyên đán trên chốt chống dịch. Đơn vị chủ động tăng gia sản xuất nhằm bảo đảm lượng rau xanh, thịt lợn, thịt gà và các nhu yếu phẩm để anh em đón Tết trên chốt đủ đầy, vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân”.

Hà Giang có hơn 277 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Do điều kiện địa hình phức tạp, đường biên giới dài nên hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra hết sức phức tạp. Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang nhận định: Trong những tháng giáp Tết Nguyên đán, công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ rất khó khăn. Lượng người xuất, nhập cảnh trái phép gia tăng và các đối tượng sẽ tìm đủ mọi cách trốn cách ly để sớm về đoàn tụ với gia đình. Do đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang xác định tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và duy trì 59 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động với lực lượng là 425 người. Các đồn cũng cắt cử lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của T.Ư về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Một trong những cách làm mới của Hà Giang hiện nay là đưa các đối tượng vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép chưa đến mức bị truy tố ra kiểm điểm trước các thôn, bản ở xã biên giới.

Tuyến biên giới dài, lực lượng chức năng ở các điểm chốt biên giới mỏng, cho nên Hà Giang cũng phát huy sức mạnh của nhiều lực lượng, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc phát hiện, triệt phá các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Mới đây nhất, ngày 22-12, Công an TP Hà Giang phát hiện ba ô-tô loại bảy chỗ ngồi có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành và bỏ chạy, tổ công tác đã truy đuổi ba ô-tô nêu trên. Tiến hành kiểm tra, phát hiện các lái xe là Đinh Xuân Kiên, 35 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Đức Hải, 37 tuổi; Nguyễn Anh Quang, 37 tuổi, cùng trú tại TP Hà Nội. Các đối tượng khai nhận đang trên đường chở chín người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đưa về Hà Nội. Khi bị Công an phát hiện lái xe bỏ chạy và cho số người Trung Quốc xuống xe dọc đường để lẩn trốn. Lực lượng chức năng cũng đã truy tìm và phát hiện chín người Trung Quốc đang lẩn trốn trong rừng, đưa về kiểm tra y tế, cách ly theo quy định. Tiếp tục điều tra, đã xác định đối tượng Lù Tờ Sấn, 32 tuổi, trú tại huyện Yên Minh là người dẫn đường cho chín người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới huyện Yên Minh.

Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, có hơn 12 nghìn công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua đường biên giới tại Cao Bằng. Trong đó, riêng quý IV-2020, có 3.522 công dân trở về. BĐBP tỉnh Cao Bằng đã khởi tố, bàn giao cho cơ quan công an điều tra, xử lý tám vụ, với 13 đối tượng về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Đóng quân tại địa bàn phức tạp về xuất, nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã xử lý 107 vụ, với hơn 3.000 trường hợp xuất cảnh trái phép, trong đó, riêng tháng 12 đã xử lý 50 vụ, với 508 đối tượng nhập cảnh trái phép. Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết, đơn vị quán triệt chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, nắm chắc địa bàn biên giới, chủ động đấu tranh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, làm tốt công tác vận động quần chúng để nhân dân chủ động cung cấp thông tin cho BĐBP khi phát hiện trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Trước diễn biến phức tạp hoạt động nhập cảnh trái phép, đơn vị duy trì 17 chốt kiểm soát trên biên giới và thời gian tới, tùy tình hình thực tế, có thể sẽ tăng thêm các chốt để kiểm soát chặt chẽ biên giới. Anh Nông Văn Hành, ở xóm Nà Pò, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) chia sẻ, khi phát hiện trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, kịp thời thông báo cho BĐBP ngăn chặn và xử lý. Thiếu tá Trần Văn Tam, chia sẻ, các vụ nhập cảnh trái phép thường xảy ra vào lúc nửa đêm, sáng sớm, do đó, lực lượng tại chốt thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát vào thời điểm nêu trên.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp. Trong đó, các đối tượng ở địa bàn biên giới, trong nội địa tiếp tục cấu kết với đối tượng ngoại biên, hình thành đường dây khép kín để tổ chức, đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép. Đại tá Lục Văn Tiệp, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng chia sẻ, đơn vị đã tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý xuất, nhập cảnh; phát động phong trào quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Mặt khác, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức, môi giới, đưa đón người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Các đồn biên phòng làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống dịch Covid-19 với đấu tranh phòng, chống tội phạm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.