Phục hồi điều tra vụ “Cố ý gây thương tích” liên quan đến Đường “Nhuệ”

NDO -

NDĐT - Tiếp tục những diễn biến mới liên quan đến đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”), chiều 16-4, thông tin cho báo chí, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang chỉ đạo lực lượng chức năng phục hồi điều tra một vụ việc xảy ra cách đây gần sáu năm trước.

Bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy kể lại sự việc cách đây gần sáu năm khi bị nhóm côn đồ của Đường “Nhuệ” hành hung gây thương tích
Bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy kể lại sự việc cách đây gần sáu năm khi bị nhóm côn đồ của Đường “Nhuệ” hành hung gây thương tích

Cụ thể, từ công tác điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ - ngày 5-7-2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", xảy ra ngày 18-11-2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để tiến hành điều tra.

Đây là vụ án liên quan đến bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú số nhà 2, ngõ 331, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), người từng tố cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) hành hung mình và người con trai tên Mai Thế Duy ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18-11-2014.

Khi biết tin cơ quan chức năng phục hồi điều tra vụ việc, gia đình bà rất tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, trên cơ sở điều tra sẽ có kết luận công tâm, khách quan, đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

* Yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Đường “Nhuệ”

* Cố ý gây thương tích

* Đã bắt được đối tượng bị truy nã toàn quốc

* Truy nã Nguyễn Xuân Đường về tội Cố ý gây thương tích