Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen các lực lượng phá đường dây vận chuyển 500kg ma túy

NDO -

NDĐT – Ngày 17-5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen các lực lượng Hải quan TP Hồ Chí Minh – Tổng cục Hải quan; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ công an; Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan vì đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ 500kg ma túy ngày 11-5 vừa qua.

Các tang vật liên quan đến chuyên án tại hiện trường.
Các tang vật liên quan đến chuyên án tại hiện trường.

Trong thư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh “Chiến công của các đồng chí thể hiện tính chủ động, mưu trí, sáng tạo; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, với tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm cao trong tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

Đồng thời, trong thư đồng chí Trương Hòa Bình cũng lưu ý “Thời gian tới, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy trên các tuyến biên giới và trong nội địa còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu các đồng chí chủ động công tác nắm bắt tình hình, quản lý chắc địa bàn, tăng cường phối hợp lực lượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm ma túy”.

Trước đó, chiều 11-5, các lực lượng chức năng tổ chức khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đã phát hiện khoảng 500 kg ketamin (ma túy tổng hợp), bốn máy ép, nhiều ô-tô. Đồng thời, cơ quan Công an cũng bắt ông trùm Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và nhiều đối tượng khác tại một căn nhà trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình).