Phiên phúc thẩm vụ sự cố y khoa tại Hòa Bình, tòa tuyên Hoàng Công Lương 30 tháng tù

NDO -

NDĐT - Sau bốn ngày nghị án, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sự cố y khoa tại BVĐK tỉnh Hòa Bình, sáng 19-6, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên án năm bị cáo, gồm: Hoàng Công Lương (nguyên BS Khoa Hồi sức tích cực), Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc), Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó Giám đốc), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng Phòng Vật tư) và Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Sơn).

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau khi Viện Kiểm sát tóm tắt lại vụ án, tòa tuyên phạt Hoàng Công Lương 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày áp dụng hình phạt (trừ 14 ngày đã tạm giam) về tội “Vô ý làm chết người”.

Các bị cáo Trương Quý Dương, Trần Văn Thắng, Hoàng Đình Khiếu cùng bị tuyên 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Thời hạn tù tính từ ngày các bị cáo áp dụng hình phạt.

Riêng bị cáo Đỗ Anh Tuấn nhận mức án 24 tháng tù, nhưng được hưởng án treo, thời hạn thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, 19-6-2019, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Giao bị cáo Đỗ Anh Tuấn cho UBND phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

HĐXX cũng tuyên, BVĐK tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn liên đới bồi thương 9 gia đình nạn nhân và 9 bệnh nhân. Bồi thường mai táng phí cho 9 gia đình nạn nhân mỗi người 60 triệu đồng, trong đó BVĐK tỉnh Hòa Bình phải bồi thường 42 triệu đồng/nạn nhân, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Sơn phải bồi thường18 triệu đồng/nạn nhân.

Tòa cũng tuyên về bồi thường tổn thất tinh thần cho người thân mỗi nạn nhân là 139 triệu đồng/nạn nhân. Trong đó, BVĐK tỉnh Hòa Bình phải bồi thường 97,3 triệu đồng/nạn nhân, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Sơn phải bồi thường 41,7 triệu đồng/nạn nhân. Toàn bộ số tiền bồi thường tổn thất về tinh thần nêu trên được trao cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nạn nhân.

Ngoài ra, BVĐK tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Sơn liên đới bồi thường tiền cấp dưỡng cho các cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh và Lê Nguyễn Minh Hoa lần lượt là 67,6 và 39,3 triệu đồng (con của các nạn nhân đã tử vong).

Đối với chín người bị ảnh hưởng sức khỏe sau sự cố, mỗi người được hưởng 50 triệu đồng, gồm các chi phí bồi dưỡng, thu nhập thực tế bị mất, người chăm sóc. Trong đó, BVĐK tỉnh Hòa Bình phải bồi thường 35 triệu đồng/người, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Sơn phải bồi 15 triệu đồng/người.

Tổng cộng số tiền mà Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Sơn và BVĐK tỉnh Hòa Bình phải bồi thường là 2 tỷ 428 triệu đồng. Trong đó, BVĐK tỉnh Hòa Bình phải bồi thường 1 tỷ 699 (được trừ 290 triệu đồng đã bồi thường), Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Sơn phải bồi thường 728 triệu đồng.

* Các bị cáo vụ sự cố y khoa tại Hòa Bình nói lời sau cùng

* Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho Hoàng Công Lương tại phiên phúc thẩm

* Xét xử phúc thẩm vụ chạy thận làm chết chín người ở Hòa Bình

* Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hoàng Công Lương

* Tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Lương 42 tháng tù

* Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án từ 36 đến 42 tháng tù giam

* Khởi tố nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương

* Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ chạy thận làm chết người ở Hòa Bình