Phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường sông

NDO -

Chiều 17-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết, Tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự) đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được phân công, khi đến khu vực ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Hai đối tượng Nguyễn Thanh Phong và Hồ Kim Thuận nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Phú Quý)
Hai đối tượng Nguyễn Thanh Phong và Hồ Kim Thuận nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Phú Quý)

Bước đầu đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Phong (SN 1990), cùng vợ là Hồ Kim Thuận (SN 1995, cùng trú tại ấp 1, xã Thường Lạc).

Vào khoảng 9 giờ ngày 16-2, Phong và Thuận dùng xuồng máy qua sông biên giới Sở Thượng sang kho chứa thuốc lá của một người tên Mai tại xã Coóc-Xâm-Pư, huyện Piềm-Cho, tỉnh Prây-Veng, Campuchia để đặt mua thuốc lá ngoại và sau đó trở về Việt Nam vào thời điểm trên thì bị tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện bắt giữ.

Để phòng ngừa lây nhiễm dịch Covid-19 từ nước ngoài vào Việt Nam, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã phối hợp ngành chức năng làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và đưa hai đối tượng đi cách ly theo quy định.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan