Phạt hai cá nhân đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội

NDO -

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hai trường hợp vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, với mức phạt 5 triệu đồng/người.

Các địa phương ra quân tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.
Các địa phương ra quân tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, bà N.T.K.G (SN 1989) trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung không đúng về đặc tính của virus SARS-CoV-2 và chia sẻ dấu hiệu nhận biết, các bài thuốc, cách phòng, chống dịch bệnh không theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam.

Còn ông T.N.N (SN 1992) trú tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung bịa bặt, gây hoang mang trong nhân dân về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Tam Kỳ. 

Qua làm việc với cơ quan công an, bà N.T.K.G và ông T.N.N thừa nhận hành vi đăng tải thông tin của mình là vi phạm pháp luật.