Phá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia

NDO -

NDĐT – Ngày 20-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Vương Quốc Thái bị bắt khi đang giao dịch ma tuý với các đối tượng khác.
Đối tượng Vương Quốc Thái bị bắt khi đang giao dịch ma tuý với các đối tượng khác.

Theo đó, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Australia). Đối tượng này sang Campuchia để làm quen và tạo đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về TP Hồ Chí Minh, sau đó giao dịch với Nguyễn Xuân Hải (tự Hải “Quẹt”) và Bùi Minh Bảo Vy với số lượng nhiều kg hàng đá và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp với giá hàng tỷ đồng bán kiếm lời.

Nắm rõ phương thức hoạt động, khi theo dõi phát hiện Hải cùng Vy lái ô-tô từ Đồng Nai đến huyện Gò Dầu (Tây Ninh) để giao dịch với Thái thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang. Qua khám xét, công an thu được bốn kg hàng đá và 1.000 viên thuốc lắc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, các lực lượng chức năng phát hiện thêm năm kg ma túy đá, ketamin, 2.000 viên thuốc lắc cùng hàng chục nghìn USD và nhiều ô-tô...

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.