Nổ súng truy bắt tám thuyền hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

NDO -

Chiều 13-11, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa đã hoàn thành trục vớt và tạm giữ tám thuyền bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận phường Long Bình Tân.

Lực lượng công an trục vớt thuyền bị nhấn chìm.
Lực lượng công an trục vớt thuyền bị nhấn chìm.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, lực lượng Phòng PC 05, Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra trên sông Đồng Nai, phát hiện bảy thuyền vỏ gỗ trang bị hệ thống máy vòi bơm hút cát và một thuyền vỏ sắt cùng hơn 10 đối tượng đang có hành vi bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc khu vực phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng lập tức nhấn ga thuyền bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng bắn chỉ thiên để vây bắt.

Lúc này, các đối tượng chia thành nhiều hướng khác nhau để trốn thoát. Tuy nhiên, nhờ sự tăng cường của Công an TP Biên Hòa, lực lượng Phòng PC 05 đã chia nhiều tổ, truy đuổi theo các đối tượng bỏ chạy.

Sau hơn 30 phút, lực lượng công an đuổi kịp các thuyền, nhưng các đối tượng đã nhảy lên bờ tẩu thoát. Đồng thời, nhấn chìm ba thuyền xuống sông Đồng Nai. Năm thuyền còn lại và người điều khiển thuyền vỏ sắt vận chuyển cát là Nguyễn Hùng Thanh (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), đã bị lực lượng công an tạm giữ. Kiểm tra trên thuyền, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục mét khối cát đã được bơm lên từ sông.

Sau khi hoàn thành trục vớt, toàn bộ tám phương tiện đã được đưa về khu vực bến của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy để phục vụ công tác điều tra.