Nổ súng truy bắt bốn thuyền bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

NDO -

NDĐT- Ngày 11-8, lực lượng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phải nổ súng để vây bắt bốn thuyền bơm hút, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận phường Tân Vạn.

Bốn thuyền đang bị lực lượng Công an TP Biên Hòa tạm giữ.
Bốn thuyền đang bị lực lượng Công an TP Biên Hòa tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra trên sông Đồng Nai, lực lượng Công an TP Biên Hòa đã phát hiện hai thuyền, được trang bị hệ máy mã lực lớn cùng nhiều vòi rồng đang bơm hút cát trái phép khu vực cù lao Tân Vạn, phường Tân Vạn. Trong đó, thuyền số hiệu LA 00790 do Huỳnh Minh Tuấn (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An), điều khiển, còn một thuyền không có số hiệu do Phan Hoàng Luân (19 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Đỗ Quốc Việt (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), điều khiển.

Cùng lúc đó, hai thuyền vận tải có sức chứa hàng trăm m3, mang số hiệu TG 5551 do Dương Hoàng Sơn (39 tuổi) điều khiển và TG 13948 do Võ Văn Hùng (47 tuổi), cả hai cùng ngụ tỉnh Tiền Giang, điều khiển. Hai thuyền vận tải này chạy song song hai thuyền bơm hút để vận chuyển cát được bơm từ sông lên. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng nhấn ga thuyền, chia ra nhiều hướng để tẩu thoát. Sau khoảng 30 phút truy đuổi, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng, bắn chỉ thiên, đồng thời tiếp cận được bốn thuyền, khống chế các đối tượng.

Theo ghi nhận, trên hai thuyền vận tải có khoảng 45m3 cát đã được bơm hút vào khoang thuyền. Sau khi lập biên bản tạm giữ bốn thuyền, các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép.