Nỗ lực ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

NDO -

Những ngày vừa qua, thời tiết rét đậm, rét hại khắc nghiệt, ban đêm nhiệt độ có nơi xuống 1-2 độ C, đã xuất hiện băng giá nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Lạng Sơn vẫn trực chiến chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19 và buôn lậu trên tuyến biên giới.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, làm nhiệm vụ tuần tra biên giới.
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, làm nhiệm vụ tuần tra biên giới.

Thiếu tá Lý Văn Tý, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết: Đồn biên phòng Chi Ma có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 16 km đường biên giới, trên địa bàn ba xã: Yên Khoái, Tú Mịch và Mẫu Sơn (Lộc Bình). Do địa bàn rộng, địa hình phức tạp có nhiều đường mòn, lối tắt qua lại biên giới đã gây khó khăn trong công tác kiểm soát, phòng, chống xuất nhập cảnh (XNC) trái phép và buôn lậu. Đặc biệt gần một tuần nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiều nơi trên địa bàn xảy ra băng giá, nhiệt độ tại Khu du lịch Mẫu Sơn giảm đến -3,4 độ C...

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chi Ma vẫn tăng cường bám chốt, trực chiến, làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới. Với quyết tâm ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật trên biên giới, đơn vị đã tăng cường lực lượng, thành lập 16 lán chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, đường tắt và một tổ tuần tra cơ động cùng năm điểm chốt. Trong 10 ngày đầu năm (từ 1 đến 10-1) đồn biên phòng Chi Ma đã phát hiện 11 công dân nhập cảnh trái phép và 10 công dân do phía Trung Quốc trao trả; ngăn chặn kịp thời bốn đối tượng xuất cảnh trái phép; bắt bốn vụ vận chuyển pháo nổ và nội tạng động vật...

Lạng Sơn
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Sơn (Cao Lộc) tuần tra trong tiết trời băng giá.

Cũng như đồn biên phòng Chi Ma, đồn biên phòng Bảo Lâm, (Cao Lộc), luôn là trọng điểm phức tạp về XNC trái phép và buôn lậu. Trung tá Lâm Văn Thảo, chính trị viên phó đồn biên phòng Bảo Lâm chia sẻ: Để khắc phục khó khăn do thời tiết giá rét, làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới, phòng chống dịch, đồn đã gia cố lại hệ thống cửa doanh trại, trang bị thêm máy sấy quần áo cho cán bộ, chiến sĩ. Những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại lán trại, đơn vị luôn ưu tiên trang cấp đầy đủ áo bông chống rét, mũ bông, ủng giữ nhiệt, găng tay len và đệm giữ nhiệt. Với quyết tâm ngăn chặn XNC trái phép, đồn biên phòng Bảo Lâm đã tổ chức chín lán, chốt trực 24/24 giờ và một tổ kiểm soát lưu động trên địa bàn.

Nhờ tổ chức, kiểm tra, kiểm soát quyết liệt nên vào lúc 3 giờ 30 phút, ngày 9-1, tại khu vực mốc 1126, thuộc thôn Nà Pàn (Bảo Lâm), tổ công tác đồn biên phòng Bảo Lâm đã phát hiện, thu dung 37 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Số công dân này có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên, Vĩnh Long... Các trường hợp trên khai nhận trước đây đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Sắp đến Tết Nguyên đán, họ nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn biên giới. Các đối tượng đã được Đồn Biên phòng Bảo Lâm bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Lạng Sơn
 Đồn biên phòng Bảo Lâm (Cao Lộc) phát hiện, thu dung 37 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, qua đường mòn biên giới.

Cùng với sự ra quân quyết liệt, khắc phục khó khăn trong những ngày xảy ra rét đậm, rét hại, Trung tá Nguyễn Bá Lộc, Phó đồn trưởng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phấn chấn nói: Do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày nay đã có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến các mặt của đời sống xã hội cũng như việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới của lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP). Thế nhưng bằng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thiếu thốn cũng như hoàn cảnh thời tiết tác động, những người lính mang quân hàm xanh vẫn luôn vững vàng ý trí, xác định tư tưởng khắc phục khó khăn, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Điển hình vào lúc 21 giờ 45 phút, ngày 8-1, tại đường mòn biên giới, phía đông mốc 1113, thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc), tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Mình, sinh năm 1991, trú tại thôn Pò Chài, Tân Mỹ (Văn Lãng), vận chuyển 116 kg pháo từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Vụ việc đã được đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao người cùng tang vật cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Lạng Sơn
 Do rét đậm, rét hại các chiến sĩ biên phòng Tân Thanh (Văn Lãng) phải đốt lửa để giữ ấm.

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì 157 lán trại, ứng trực 24/24 giờ trên biên giới để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Cùng đó, kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là hoạt động XNC trái phép.

Trong thời gian tới, nhất là trước trong và dịp Tết Nguyên đán chúng tôi chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác quản lý XNC, người ra vào khu vực biên giới chặt chẽ, quyết liệt, không để sót lọt vào địa bàn… ngăn chặn dịch bệnh, đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu hàng cấm, hàng giả, đem lại sự bình yên cho Tổ quốc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, không để dịch Covd-19 lây lan qua biên giới.