Người phụ nữ ở Thái Bình bị chồng tẩm xăng đốt đã tử vong

NDO -

Trưa 7-9, chị Lương Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cho biết: Sau 15 ngày tích cực điều trị tại bệnh viện, nạn nhân Nguyễn Thị Hương (SN 1983), trú thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên (huyện Kiến Xương) đã tử vong.

Chị Lương Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) bên cháu bé 6 tuổi (con nạn nhân Hương).
Chị Lương Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) bên cháu bé 6 tuổi (con nạn nhân Hương).

Như Nhân Dân điện tử đưa tin: Do mâu thuẫn vợ chồng, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 23-8-2020, Đoàn Ngọc Huy (SN 1982) dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt chị Hương (là vợ Huy), làm chị Hương bị bỏng 90% cơ thể. Ngay sau đó, Huy đã đến UBND xã Bình Nguyên đầu thú, còn nạn nhân Hương được đưa lên bệnh viện, rồi tiếp tục được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia điều trị với tiên lượng xấu.

Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy về tội giết người, quy định tại Khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân mất đi để lại ba đứa con nhỏ (cháu lớn học lớp 1, cháu thứ hai 4 tuổi và cháu thứ ba mới 2 tuổi), chồng lại đang vướng vòng lao lý, gia cảnh đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, ngày 1-9 vừa qua, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã tới gia đình trao số tiền quyên góp, ủng hộ gần 70 triệu đồng từ tấm lòng hảo tâm của hội viên các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện và nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (trong đó có một số phóng viên báo chí).

Ngoài số tiền gửi trực tiếp cho nạn nhân Hương điều trị, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã lập sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho ba cháu nhỏ để hỗ trợ, ổn định cuộc sống sau này.