Ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Ngày 22-2, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24 giờ trong ngày, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. Theo báo cáo, trong ngày 21-2, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bàn giao hai trường hợp nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia về Việt Nam cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Đột nhập kho hàng trộm cắp 

Ngày 22-2, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Hưng, SN 1989, trú tại quận Nam Từ Liêm, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Hưng đã lén lút vào kho hàng Vinmart+ tại 47 phố Vũ Trọng Phụng để trộm cắp tài sản. Trong lúc đang lấy trộm hàng hóa tại đây, đối tượng bị phát hiện, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Đấu tranh khai thác, Hưng còn khai nhận đã trộm cắp 20 chiếc điện thoại Vsmart tại kho hàng từ ngày 25-1 đến 29-1.

Đánh bạc

Ngày 22-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 14 giờ ngày 21-2, lực lượng Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh, phát hiện khoảng 100 người đang sát phạt bằng hình thức đá gà, đánh bài, chơi cá ngựa và lắc tài - xỉu ăn tiền tại khu đất trống ở nghĩa trang, thuộc xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành. Cơ quan công an đã bắt giữ 22 người liên quan, tạm giữ 26 xe máy các loại; 10 con gà, một tấm vải có ghi chữ tài - xỉu, nhiều bộ bài, khoảng 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng, phương tiện phục vụ đánh bạc.

Trộm mai cảnh

Ngày 22-2, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) biểu dương, khen thưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp phá thành công chuyên án, bắt đối tượng gây ra loạt vụ trộm mai cảnh trên địa bàn thành phố và các địa bàn lân cận. Từ cuối tháng 11-2020 đến nay, trên địa bàn TP Huế và các địa phương lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm mai cảnh có giá trị lớn. Trước tình hình này, Công an TP Huế  vào cuộc truy xét và xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 19-2, Công an TP Huế phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ Quý Lân, SN 1984, trú tại phường Phú Nhuận (TP Huế), thu giữ nhiều cây mai cảnh là tang vật của các vụ trộm. Tiếp tục điều tra, công an làm rõ bốn đối tượng liên quan việc tiêu thụ số mai bị mất trộm nêu trên và tạm giữ nhiều cây mai nghi vấn do phạm tội mà có. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lân, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng liên quan.