An ninh - Trật tự

Mua bán trái phép vũ khí

Ngày 18-9, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá vụ tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thể thao và các vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự tại khu vực xã Thanh Mai. Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ ba đối tượng trú tại các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, có hành vi nhập linh kiện vũ khí súng về, lắp ráp thành súng (loại súng thể thao) hoàn chỉnh, sau đó các đối tượng rao bán vũ khí qua in-tơ-nét. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, khi giao hàng cho khách, các đối tượng tháo rời, giao từng bộ phận của súng rồi hướng dẫn khách tự lắp ráp. Công an đã thu giữ tang vật là hàng loạt khẩu súng đã được lắp ráp hoàn chỉnh cùng nhiều linh kiện để lắp ráp, chế tạo súng.

Hai anh em sinh đôi cùng đi cướp tài sản

Ngày 18-9, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Quốc Việt và Phạm Thanh Đức (là hai anh em sinh đôi), SN 1982, cùng trú tại quận Hoàng Mai, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, Việt và Đức thường xuyên cùng nhau thực hiện các vụ cướp tài sản của lái xe ôm trên địa bàn quận Hoàng Mai. Sau khi thực hiện vụ cướp tài sản của anh Vũ Công H (trú tại tỉnh Nam Định, lái xe ôm công nghệ) tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, hai đối tượng bị công an bắt giữ.


Khởi tố đối tượng giết người

Ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Danh, 41 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc (Đồng Tháp), để điều tra tội giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, Danh và Đ.N.M., 23 tuổi, ngụ tại TP Sa Đéc, xảy ra mâu thuẫn với nhau. Rạng sáng 16-8, Danh vừa bước ra từ tiệm game ở TP Sa Đéc thì gặp M. chở bạn gái đến, cho nên xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn, cho nên M. chở bạn gái rời đi; Danh đuổi theo khoảng 1 km, sau đó bất ngờ lấy dao chém làm M. chết.