Một người bị đâm chết trên tàu cá

NDO -

Ngày 23-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Chỉ huy phối hợp cơ quan công an đang xác minh làm rõ một vụ đâm chết người trên tàu đánh bắt cá.

Lực lượng biên phòng áp giải tàu chở đối tượng giết người vào bờ, xử lý theo quy định.
Lực lượng biên phòng áp giải tàu chở đối tượng giết người vào bờ, xử lý theo quy định.

Theo ngành chức năng, tối 23-4, các đơn vị nghiệp vụ đã tiếp nhận hai tàu cá TG92299-TS, TG93293-TS và bàn giao đối tượng Bùi Tuấn Kha (19 tuổi, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cho Công an huyện Gò Công Đông để điều tra làm rõ hành vi giết chết anh La Thanh Phong (27 tuổi, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Theo lời khai ban đầu, trưa 21-4, hai tàu cá trên đang neo đậu tại khu vực cách cảng cá Vàm Láng, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) khoảng 120 hải lý và tổ chức uống rượu trên tàu.

Trong lúc nhậu, anh La Thanh Phong (thuyền viên tàu cá TG92299-TS) và Bùi Tuấn Kha (thuyền viên tàu cá TG93293-TS) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và xô xát. Các thuyền viên trên tàu đã can ngăn nhưng La Thanh Phong lấy con dao sang tàu TG93293-TS tìm Bùi Tuấn Kha, tấn công làm Kha bị thương. Sau đó, Kha lấy dao đâm chết Phong.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Kiểng Phước (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang) yêu cầu thuyền trưởng hai tàu đánh bắt cá trên ngưng hoạt động, đưa tàu vào bờ; bàn giao đối tượng Kha cho Công an huyện Gò Công Đông điều tra xử lý và phối hợp cơ quan chức năng thực hiện thủ tục pháp lý, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.