An ninh trật tự

Mạo danh công an

Ngày 7-3, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 360 triệu đồng. Trước đó, Công an phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (trú quận Hai Bà Trưng) về việc nhận được một cuộc điện thoại từ một đối tượng tự xưng là công an. Người này thông báo đang điều tra về vụ án liên quan chị H và yêu cầu chị chuyển tiền cho anh ta để xác minh. Sau khi chuyển 360 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng, chị H mới biết bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Tàu hỏa đâm ô-tô, một người chết
 
 Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7-3, anh Nguyễn Trí Minh (SN 1992, ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển ô-tô mang BKS 76A-129.13, trên xe chở theo vợ là Trần Thị Mỹ Trinh (SN 1999) và con là Nguyễn Thiên Phúc (8 tháng tuổi). Khi chạy đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh tại Km 901+580 thuộc địa phận thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn bị tàu hàng SH3 chạy hướng bắc nam đâm vào. Cú va mạnh khiến ô-tô bị hất văng khoảng 10 m, lật ngửa gây hư hỏng nặng, cháu bé không qua khỏi, vợ chồng anh Minh bị thương. Ngay sau tai nạn, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân.
 
 Chết đuối
 
 Ngày 7-3, UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đại diện lãnh đạo huyện, Hội Chữ thập đỏ cùng các phòng liên quan của UBND huyện đến thăm hỏi, trao khoản hỗ trợ, động viên gia đình có hai trẻ em chết do đuối nước. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 6-3, người dân địa phương phát hiện, vớt thi thể cháu Trần Tiến Đ. (7 tuổi) và Trần Hoài A. (4 tuổi) dưới hố nước đã đổ bê-tông chân đế chôn cột điện bên đường giao thông thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc, cách nhà riêng của gia đình gần 1 km. Cơ quan chức năng đã thụ lý hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã điều động máy múc lấp đất, hoàn trả mặt bằng các hố chôn cột điện mới thi công dọc bên đường.
 
 Cố ý gây thương tích
 
 Ngày 7-3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 6-3, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn Cao Thượng về việc N.T.T.H, SN 1998, trú tại tổ dân phố Trong Hạ, thị trấn Cao Thượng, bị đối tượng Tăng Văn Cương, SN 1998, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang dùng kéo đâm nhiều nhát vào người gây thương tích phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và lấy đi một điện thoại di động nhãn hiệu OPPO. Đến 21 giờ cùng ngày, đối tượng Cương đã đến Công an huyện Tân Yên đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Tân Yên đã tạm giữ đối tượng, tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.