An ninh - Trật tự

Mang theo hung khí đi trộm, cướp

Ngày 22-3, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Chu Văn Anh (SN 1978, người địa phương) và Nguyễn Phú Tuyển (SN 1993, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội), để điều tra về hành vi "cướp tài sản" và "trộm cắp tài sản".

Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan Công an đã làm rõ ổ nhóm này đã thực hiện tám vụ trộm, cướp manh động trên địa bàn huyện Thạch Thất. Ðáng chú ý, hai đối tượng nêu trên thường mang theo hung khí nhằm mục đích chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi. Sau mỗi phi vụ, các đối tượng bỏ đi nơi khác một thời gian để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Triệt phá sòng bạc

Ngày 22-3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự 31 đối tượng, để điều tra làm rõ về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang kiểm tra nhà Huỳnh Kim Anh, ở xã Cần Ðăng, huyện Châu Thành, bắt quả tang Nguyễn Bá Bình cùng nhiều đối tượng tổ chức cho hàng chục người chơi bạc. Lực lượng công an đã bắt giữ Bình và 30 đối tượng khác, thu giữ hơn 300 triệu đồng, sáu xe ô-tô. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, chiếu bạc này hoạt động được khoảng 10 ngày, tổ chức hoạt động từ khoảng 20 giờ đêm, mỗi ván đánh từ 10 triệu đến 40 triệu đồng.

Tự pha chế nước rửa tay bán kiếm lời

Ngày 22-3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện Lê Văn Trung (SN 1991, trú tại tỉnh Nam Ðịnh), cùng một số đối tượng có hành vi tự pha chế nước rửa tay diệt khuẩn để bán ra thị trường. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã mua nguyên liệu gồm: cồn, tinh dầu sau đó sử dụng các dụng cụ pha chế, đóng gói vào vỏ chai nhựa dung tích 150 ml, dán nhãn hiệu Dera và Vibas + Hand Clean Gel, đưa ra thị trường bán kiếm lời. Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 3.000 chai nước rửa tay các loại cho khoảng hơn 1.000 khách hàng, thu lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Hiện, cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tạm giữ khẩu trang vận chuyển qua biên giới

Ngày 22-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ gần 300 nghìn chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn, hai xe ô-tô và hai lái xe, để điều tra xử lý. Trước đó, tại khu vực biên giới huyện Tân Biên, lực lượng chức năng bắt quả tang xe ô-tô BKS 51C-677.09, do lái xe Trần Trường Thọ (42 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển, đang vận chuyển 200 nghìn khẩu trang y tế và xe ô-tô BKS 51C-304.28, do lái xe Trần Văn Thịnh (35 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển, đang vận chuyển 92,5 nghìn khẩu trang y tế. Hai lái xe khai nhận, vận chuyển số khẩu trang nêu trên từ TP Hồ Chí Minh sang Cam-pu-chia tiêu thụ.

* Khoảng 1 giờ 5 phút ngày 22-3, Tổ công tác Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp), phát hiện một ghe gỗ trọng tải khoảng một tấn đi từ phía Việt Nam sang Cam-pu-chia (thuộc thủy phận ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự), có biểu hiện khả nghi cho nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, trên ghe cất giấu 20 thùng khẩu trang y tế loại bốn lớp, với tổng cộng 50 nghìn chiếc. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai tên Mai Hữu Phước (32 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp) và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Nổ bình ga, một người chết

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 22-3, tại thôn Ðại Vi, xã Ðại Ðồng, huyện Tiên Du (Bắc Ninh), xảy ra vụ nổ bình ga, gây cháy, khiến ông Ðào Văn Hiến, SN 1944, trú tại xã Ðại Ðồng chết tại chỗ. Ông Hiến là giáo viên nghỉ hưu, làm nghề sửa xe, trước khi xảy ra vụ việc ông Hiến sống một mình.

Công an huyện đang phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiên Du và chính quyền địa phương có phương án thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.