An ninh - Trật tự

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 21-5, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Thị Nhiên (SN 1980), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 10-2016 đến tháng 2-2018, biết nhiều người đang có nhu cầu xin việc làm tại các cơ quan nhà nước nên Nhiên đã gian dối, đưa ra thông tin giả cho rằng mình có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo các cấp, các ngành, có thể xin được việc làm cho nhiều người vào một số cơ quan. Tin tưởng Nhiên là người có trình độ, đang là giảng viên một trường cao đẳng có uy tín, cho nên nhiều người đã sập bẫy. Nhiên chiếm đoạt với gần 1,1 tỷ đồng của 10 bị hại để sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ. Ngoài phạt tù, HĐXX buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Đưa người xuất cảnh trái phép

Ngày 21- 5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã bắt khẩn cấp để điều tra, xử lý Hoàng Thu Hương (SN 1983, trú tại tỉnh Quảng Ninh) về hành vi tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép. Tại cơ quan công an, Hương khai nhận trước đó, đã tổ chức thu tiền từ 800 đến 2.100 Nhân dân tệ/người để đưa 11 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Khi bắt quả tang Hương đang dẫn người xuất cảnh trái phép, lực lượng chức năng phát hiện có đối tượng Lương Văn Cáng (SN1992, trú tại tỉnh Nghệ An) cất giấu hai bánh ma túy cùng 200 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra kho hàng tập kết nguyên liệu pha chế trà sữa tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Kho hàng này được xác định do B.V.S (SN 1991, trú cùng địa chỉ nêu trên) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn nguyên liệu pha chế trà sữa như: xi-rô, nước hoa quả, bột trà xanh, trà sữa... Nhưng không có hóa đơn chứng từ, không được kiểm định chất lượng, có dấu hiệu nhập lậu. Nơi lưu trữ ẩm thấp, không bảo đảm điều kiện theo quy định. Qua thống kê, tổng số sản phẩm bị thu giữ trọng lượng hơn một tấn, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ để xử lý theo quy định.