Liên tiếp bắt tàu hút cát trái phép trên sông Krông Nô

NDO -

NDĐT- Ngày 19-3, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Trần Đăng Ánh cho biết, lực lượng công an vừa bắt quả tang ba tàu thuộc Hợp tác xã Đoàn Kết, có địa chỉ tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đang hút cát trái phép tại thôn Buôn Choáh, xã Buôn Choáh.

Các tàu khai thác cát trái phép của Hợp tác xã Đoàn Kết bị các lực lượng chức năng bắt giữ.
Các tàu khai thác cát trái phép của Hợp tác xã Đoàn Kết bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Krông Nô tuần tra kiểm soát dọc tuyến sông Krông Nô đã bắt quả tang ba tàu đang hút cát trái phép.

Tại thời điểm bắt giữ, ba tàu cát mang biển hiệu của Hợp tác xã Đoàn Kết cùng sáu người đàn ông chưa rõ lý lịch nhân thân ngang nhiên dùng vòi hút cát sát với bờ sống Krông Nô đoạn quan thôn Buôn Choá.

Theo xác định ban đầu, số cát trên ba tàu là hơn 50m3. Hiện tại, lực lượng chức năng đang lập biên bản, đo đếm cụ thể khối lượng cát và bàn giao tang vật, phương tiện cùng người vi phạm cho Công an huyện Krông Nô tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên tiếp bắt tàu hút cát trái phép trên sông Krông Nô ảnh 1

Trước đó, lực lượng chức năng đã hai lần phát hiện và bắt quả tang tàu của Hợp tác xã Đoàn Kết ngang nhiên vào tận bờ của thôn Cao Sơn và thôn Buôn Choáh hút cát trái phép làm cho nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Điều đáng nói, trong cả hai lần vi phạm Hợp tác xã Đoàn Kết đã bị ngành chức năng tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục lại hiện trạng khu vực bị sạt lở. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay đơn vị này vẫn không chịu khắc phục hậu quả, mà ngược lại bất chấp quy định để tiếp tục vi phạm.

Cũng theo ông Ánh, khu vực bờ sông Krông Nô đoạn qua xã Buôn Choáh chưa được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cấp phép khai thác cát cho bất kỳ đơn vị nào. Thế nhưng, phía bờ sông đối diện thuộc tỉnh Đắk Lắk lại được cấp phép khai thác cát cho Hợp tác xã Đoàn Kết. Lợi dụng việc này, Hợp tác xã Đoàn Kết đã khai thác cát trái phép qua bên phía bờ sông của xã Buôn Choáh. Lực lượng chức năng cũng vì thế mà khó quản lý, kiểm soát. Nếu cứ xử lý hành chính như thời gian qua “cát tặc” sẽ nhờn luật, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp; khu vực này sẽ trở thành “điểm nóng” khai thác cát trái phép, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.