Làm giả giấy tờ chiếm đoạt bốn xe ô-tô mang cầm cố lấy 1,5 tỷ

NDO -

NDĐT- Ngày 19-5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với năm bị cáo gồm: Nguyễn Đình Quân 27 tuổi, Nguyễn Văn Khánh 43 tuổi, Bùi Quốc Định 30 tuổi, Lê Quốc Việt 35 tuổi và Hoàng Văn Tuấn 41 tuổi cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 27-9-2019, cả năm bị cáo này đã bị đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung xác định năm bị cáo này còn phạm vào tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Quân làm nghề kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô-tô tự lái tại thành phố Buôn Ma Thuột và có thuê Khánh, Định, Việt, Tuấn làm nhân viên. Tháng 8-2016, Quân có quen biết với anh Nguyễn Đức Hào ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cũng làm nghề kinh doanh cho thuê xe ô-tô tự lái. Sau đó, Quân đã thuê xe của anh Hào về cho người khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Lúc đầu, Quân luôn trả xe và tiền thuê xe cho anh Hào đầy đủ. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 3-2017 Quân đã thuê ba chiếc xe ô-tô của anh Hào rồi cùng với bốn người còn lại thuê một đối tượng tên Hùng chưa rõ danh tính làm giả giấy tờ xe. Sau đó, cả nhóm đưa ba chiếc xe ô-tô đi cầm cố được 1 tỷ 260 triệu đồng. Số tiền trên, cả năm bị cáo đã chia nhau tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Quân còn một mình làm giả giấy tờ chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Mai trú tại thành phố Buôn Ma Thuột một chiếc xe ô-tô. Sau đó đem đi cầm cố lấy hơn 305 triệu đồng.

Tại phiên tòa, cả năm bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Quân 22 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Khánh 18 năm tù giam, Bùi Quốc Định 16 năm 6 tháng tù giam, Lê Quốc Việt 16 năm tù giam và Hoàng Văn Tuấn 8 năm tù giam cùng về hai tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.