AN NINH - TRẬT TỰ

Lái Xe tàng trữ ma túy

Ngày 23-3, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 3 giờ ngày 22-3, Tổ công tác của Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đã phát hiện một lái xe Grab BKS 38K1-03793 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác thu trên người đối tượng 11 gói ni-lông chứa ma túy đá và 17 viên nén (ma túy tổng hợp). Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận số ma túy nêu trên mua về để sử dụng. Danh tính đối tượng được xác định là Hoàng Văn Định, SN 1996, trú tại huyện Ba Vì. Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân xử lý.

Khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Ngày 23-3, Tổ công tác Y5/141 Công an TP Hà Nội cho biết, đã bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường thành phố một ô-tô chở khẩu trang không rõ nguồn gốc, đang trên đường đi tiêu thụ. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22-3, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Tổ công tác phát hiện xe tải BKS 33H - 8792 đang vận chuyển hơn 30 nghìn chiếc khẩu trang. Qua kiểm tra, lái xe N.V.K. (ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nêu trên.

Trộm cây cảnh đắt tiền

Ngày 23-3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự một ổ nhóm gồm năm đối tượng để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trước đó, công an quận nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị trộm cắp cây cảnh trị giá hàng chục triệu đồng. Khi các trinh sát đang điều tra, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Qua đấu tranh làm rõ, nhóm đối tượng này thường xuyên trộm cắp những cây cảnh có giá trị lớn như hoa mẫu đơn, hoa địa lan. Theo hồ sơ, các đối tượng gây án đều có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Tiến công công an

Ngày 23-3, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Khang Nam (SN 1984, trú tại khu 5, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú), để lập hồ sơ xử lý về hành vi gây thương tích cho người thân và lực lượng công an. Trước đó, tại nơi cư trú, Nam dùng gậy đánh mẹ ruột của mình là bà Huỳnh Ngọc Yến (SN 1959, ngụ cùng địa chỉ), gây thương tích. Khi lực lượng công an đến mời về làm việc, đối tượng đã dùng một đoạn kim loại (dài khoảng 15 cm, đầu nhọn) đâm vào tay và chân của hai cán bộ công an và một bảo vệ tổ dân phố, gây thương tích nhẹ.

Cháy tàu chở dầu, hai người chết, một người mất tích

Đến khoảng 22 giờ tối 23-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu chở dầu trên sông Đồng Nai, khiến hai người chết và một người mất tích. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, tàu số hiệu LA 07386, chở theo 500 m3 dầu, lưu thông trên sông Đồng Nai, đến khu vực bến thủy nội địa thuộc địa phận phường An Bình, TP Biên Hòa để nhập dầu. Trong quá trình nhập dầu vào bồn chứa ở bến thủy nội địa, bất ngờ có tiếng nổ, sau đó lửa bốc cháy dữ dội ở buồng lái của tàu. Lúc này, trên tàu có năm người, trong đó hai người nhảy được lên bờ, hai người bị mắc kẹt trong buồng lái, một người rơi xuống sông.

Công an tỉnh đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 19 giờ, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Ngay sau đó, lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, phát hiện hai người chết trong buồng lái, một người mất tích trên sông Đồng Nai. Khoảng 300 m3 dầu đã được hút lên bờ, trên tàu vẫn còn khoảng 200 m3.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 23-3, Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, đã khởi tố bảy đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Các đối tượng bị khởi tố đều ở phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ), gồm: Nguyễn Thị Tám (51 tuổi); Phạm Thị Hường (44 tuổi); Hồ Ngọc Sơn (27 tuổi); Bùi Thị Hảo (48 tuổi); Phạm Thị Tươi (37 tuổi); Nguyễn Thị Thu Thủy (36 tuổi) và Võ Tấn Hòa (36 tuổi). Riêng Võ Tấn Hòa còn bị khởi tố thêm hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, ngày 13-3, trong lúc Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt MD tại thôn La Vân, phường Phổ Thạnh triển khai xây dựng, hoàn thiện các hạng mục để xử lý lượng rác tồn dư, nhiều người dân địa phương nghe lời kẻ xấu kích động đã ngăn chặn, đập phá tài sản, tiến công lực lượng công an làm một số chiến sĩ bị thương.

Trộm xe ô-tô tải bán sắt vụn

Ngày 23-3, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Anh Lân (SN 1992, trú huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 11-3, Công an huyện Đức Trọng nhận trình báo của anh L.V.T, SN 1989, ngụ huyện Đức Trọng, về việc bị mất trộm xe ô-tô tải loại 6,5 tấn. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, Lân đã lấy trộm xe tải nêu trên rồi trốn khỏi địa phương; đối tượng liên tục thay số điện thoại, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố. Ngày 20-3, Lân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Bước đầu, đối tượng khai nhận, sau khi trộm xe ô-tô tải, đã điều khiển đến huyện Bảo Lâm bán phần thùng xe cho cơ sở thu mua phế liệu với giá 3,5 triệu đồng. Phần còn lại, đối tượng giấu tại TP Bảo Lộc, rồi liên hệ người chuyên thu mua phụ tùng ô-tô cũ, bán với giá 60 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Phá nhổ cây thuốc phiện ở khu vực biên giới

Trung tá Đặng Văn Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết: Đơn vị vừa hoàn thành phá nhổ, tiêu hủy 470 cây thuốc phiện (đã ra quả và đang trong thời kỳ cho thu hoạch nhựa), tại khu vực mốc 46 tuyến biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận bản Nậm Chua 3, xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ). Do địa điểm trồng cây thuốc phiện nằm sâu trong rừng, địa hình rất hiểm trở, đi lại khó khăn, nên lực lượng chức năng chưa xác định được người đã trồng số thuốc phiện nêu trên… Trước đó, ngày 8-2, cùng trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ, Đồn Biên phòng Nà Bủng phối hợp Công an huyện phá nhổ khoảng 1.000 cây thuốc phiện trồng trên sườn núi, thuộc bản Ngải Thầu 1, xã Nà Bủng. Hiện, hành vi trồng cây thuốc phiện đang được lực lượng chức năng điều tra.

Đánh bạc

Ngày 23-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Qua trinh sát nắm tình hình, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “ba cây”, tại một ngôi nhà bỏ hoang ở thôn Phượng Ngô 1, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa. Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản thu giữ 76,9 triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan hành vi đánh bạc. Bước đầu, Lường Kế Thảo (34 tuổi) và Lê Văn Thức (41 tuổi), cùng trú ở xã Hoằng Lưu khai đang ở nhà thì có một số con bạc đến hỏi có đánh bạc không, nên Thảo và Thức dẫn các con bạc sang một ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh nhà Thảo đánh bài ăn tiền và thu tiền hồ.

Đánh bắt hải sản trái phép

Khoảng 12 giờ ngày 23-3, tại vùng biển các xã Kỳ Phú, Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ sáu chủ thuyền đánh cá gồm Dương Văn Bích (SN 1983); Nguyễn Văn Bang (SN 1985); Dương Văn Đoàn (SN 1981); Dương Văn Đàn (SN 1980); Nguyễn Đình Chuyên (SN 1980); Dương Lục (SN 1975), đều trú tại tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang có hành vi điều khiển sáu thuyền cá sử dụng kích điện đánh bắt hải sản.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ sáu bộ kích và hàng trăm mét dây diện để đánh bắt hải sản. Hiện, Đồn Biên phòng Kỳ Khang đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của phát luật.

Cháy nhà xưởng hai công ty

Gần 15 giờ ngày 23-3, nhà xưởng Công ty Tân Toàn Phát, hoạt động sản xuất viên nén, ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Công an tỉnh đã điều động chín xe chữa cháy, xe bồn cùng 44 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn đến hiện trường dập lửa, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 1.500 m2, có nhiều gỗ, mùn cưa, làm nhà xưởng bằng tường gạch, khung thép, mái tôn bị hư hỏng.

Tiếp đó, lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày, xảy ra vụ cháy tại Công ty bao bì Kim Hưng Thịnh, chuyên sản xuất bao bì, tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Công an tỉnh đã huy động bảy xe chữa cháy, xe bồn, cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến chữa cháy. Nhờ chữa cháy kịp thời, mặc dù nhà xưởng rộng 2.040 m2, nhưng diện tích bị cháy chỉ khoảng 350 m2.

Thiệt hại và nguyên nhân hai vụ cháy đang được thống kê, làm rõ.