Lại phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

NDO -

NDĐT- Sáng 12-6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra và phát hiện 14 đối tượng sử dụng chất ma túy trái phép trong một quán karaoke tại phường Tam Hiệp.

Các đối tượng dương tính với chất ma túy được đưa về Công an TP Biên Hòa.
Các đối tượng dương tính với chất ma túy được đưa về Công an TP Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra quán Karaoke 162, khu phố 4, phường Tam Hiệp do bà Vũ Thị Minh làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ở ba phòng của quán có 19 đối tượng (18 nam, một nữ), trong đó nhiều đối tượng vật vờ dưới đèn mờ và tiếng nhạc inh ỏi, có biểu hiện “phê” ma túy. Ngoài ra, lực lượng Công an phát hiện một số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp tại ba phòng trên.

Qua test nhanh, 14 đối tượng dương tính với chất ma túy đã được đưa về trụ sở Công an TP Biên Hòa, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an TP Biên Hòa làm việc với chủ cơ sở về các lỗi vi phạm, như: hoạt động quá giờ quy định, thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng ma túy trong khu vực mình quản lý.

Đáng nói, đây chỉ là một trong nhiều vụ được lực lượng Công an TP Biên Hòa phát hiện tình trạng thanh thiếu niên thuê phòng trong quán karaoke để sử dụng ma túy tập thể vào thời điểm rạng sáng thời gian gần đây.

Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý con em mình thì cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi sử dụng ma túy trái phép và siết chặt hơn công tác quản lý các quán karaoke. Bởi lẽ, vì lợi nhuận, một số cơ sở hoạt động thâu đêm, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng ma túy.