Lại phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong quán bar khách sạn

NDO -

NDĐT - Sáng 8-12, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 88 đối tượng để lập hồ sơ, xử lý về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép. Đây là những đối tượng được phát hiện trong quán bar trá hình nằm trong khuôn viên một khách sạn 5 sao ở phường Tân Tiến.

88 đối tượng dương tính với chất ma túy đang bị tạm giữ tại Công an TP Biên Hòa.
88 đối tượng dương tính với chất ma túy đang bị tạm giữ tại Công an TP Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 8-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an TP Biên Hòa phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar trá hình Cosmo, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6, phường Tân Tiến. Qua đó, phát hiện 190 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy trái phép. Thời điểm lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, nhiều đối tượng đã nhanh chóng vứt một số viên được cho là ma túy xuống sàn nhà của quán. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 19 viên nén và sáu gói nylon chứa tinh thể nghi là chất ma túy.

Sau khi lập biên bản kiểm tra, Công an TP Biên Hòa phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Đồng Nai đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Bước đầu, qua test nhanh, phát hiện 88 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Địa điểm quán Cosmo nằm trong khuôn viên khách sạn 5 sao khách sạn Central Park. Trước đó, ngày 22-9, tại địa điểm này, lực lượng Công an TP Biên Hòa phát hiện 145 đối tượng dương tính với chất ma túy ở quán bar Ozone. Sau vụ việc trên, để đối phó với ngành chức năng quán được đổi tên thành quán Cosmo, tiếp tục hoạt động trá hình như một quán bar.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.